ĐT Việt Nam và Hữu Thắng đón tin cực vui về Xuân Trường

Trước thềm AFF Cup 2016, HLV Hữu Thắng và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã nhận thông tin cực vui về trường hợp của tiền vệ Lương Xuân Trường.

Theo những thông tin vừa được đại diện của VFF tiết lộ trong ngày 18/10, LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) đã gửi e-mail cho Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn để xác nhận rằng KFA đã nhất trí với đề nghị của VFF về việc cho tiền vệ Xuân Trường về nước sớm để cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Theo đó, tiền vệ người Tuyên Quang sẽ về nước tập trung cùng các đồng đội vào ngày 3 hoặc 4-11-2016. Về ngày giờ cụ thể và chuyến bay của Xuân Trường sẽ được KFA thông báo sau với VFF.

Trong lần tập trung gần nhất cùng đội tuyển Việt Nam, Lương Xuân Trường đã để lại dấu ấn rất lớn trong chiến thắng tưng bừng 5-2 trước ĐT CHDCND Triều Tiên. Trong trận đấu này, tiền vệ người Tuyên Quang cùng với đồng đội Tuấn Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của cặp tiền vệ trung tâm. Bên cạnh việc kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn, Xuân Trường cũng đã có pha lập công đầu tiên trong màu áo ĐT Việt Nam ở trận đấu này.

Xuân Trường được cho phép về nước sớm

Với quyết định này của KFA, tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ có thời gian để kịp phục hồi thể lực và tham gia hai trận đấu giao hữu của ĐT Việt Nam trước khi lên đường đi Myanmar tham dự AFF Cup 2016. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu lượt về với ĐT Indonesia trên sân Mỹ Đình vào ngày 8/11. Ở trận đấu lượt đi trên đất Indonesia, những cầu thủ xuất ngoại của HAGL là Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường không góp mặt vì phải trở về tập trung cùng đội bóng chủ quản.

4 ngày sau đó (ngày 12/11), đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu cuối cùng trước khi lên đường tham dự AFF Cup gặp CLB Avista Fukuoka (Nhật Bản) trên SVĐ Cần Thơ. Nói về trận đấu này, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đánh giá, đây không chỉ là trận đấu mang tính “tổng duyệt” của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trước khi lên đường tham dự AFF Cup 2016 mà còn là màn ra mắt chính thức của ĐTQG Việt Nam với khán giả vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà rất nhiều người hâm mộ chưa có dịp tận mắt chứng kiến các tuyển thủ quốc gia thi đấu trên sân.

Giải thích về việc lựa chọn sân Cần Thơ tổ chức trận đấu này, ông Hoài Anh cho biết sân Cần Thơ đã “thay da đổi thịt” với nhiều hạng mục quan trọng được nâng cấp như mặt sân thi đấu, giàn đèn, mái che khán đài A, khu vực phòng chức năng, ghế ngồi cho khán giả…Đây cũng là chính là kết quả tích cực nhất kể từ khi Quy chế cấp phép CLB bóng đá chuyên nghiệp được đưa vào áp dụng nhằm nâng cao chất lượng cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, giao thông đi lại rất thuận tiện cho khán giả TP HCM và các tỉnh lân cận. Đặc biệt, trận đấu sẽ diễn ra vào ngày cuối tuần (thứ Bảy) nên càng tạo điều kiện để thu hút khán giả đến sân thưởng thức và cổ vũ tinh thần cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Hoàng Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/dt-viet-nam-va-huu-thang-don-tin-cuc-vui-ve-xuan-truong-292-203567.html