ĐT Việt Nam và 'báo động đỏ' từ Công Phượng

Hàng công của ĐT Việt Nam, sau khi Công Vinh giải nghệ, Công Phượng là người được kỳ vọng nhiều nhất có thể song hành cùng Văn Quyết trên hàng công. Tuy nhiên lúc này, chân sút của HAGL lại đang thể hiện phong độ cực thấp.

6 trận đấu chính thức liên tiếp trôi qua gần đây nhất tính cả trong màu áo U22 ĐT Việt Nam và HAGL, Công Phượng không một lần sút tung lưới đối phương. Đó là một chuỗi ngày dài ảm đạm với cá nhân ngôi sao người Nghệ An này và với đội bóng phố núi cũng như những người hâm mộ anh.

Công Phượng đã "tịt ngòi" 6 vòng liên tiếp tại V.League.

Là một tiền đạo, nhiệm vụ chính đương nhiên phải là ghi bàn thắng rồi mới nói đến những khả năng khác như lôi kéo, quấy rối hay kiến tạo. Với Công Phượng, ở chuỗi 6 trận liên tiếp trôi qua đó, chỉ đúng một trận anh để lại dấu ấn là trận thắng Than QN ở vòng 17 V.League với 2 tình huống kiến tạo. Những trận còn lại là những màn trình diễn nhạt nhòa, thiếu cảm xúc và thể hiện sự đơn độc, bất lực của ngôi sao trẻ này.

Tại V.League, có thể nói là thương Công Phượng khi tiền đạo người xứ Nghệ gần như phải gánh toàn bộ hàng công của HAGL khi không có được sự trợ giúp đầy đủ từ những chân kiến tạo khác như Tuấn Anh hoặc Hồng Duy (chấn thương), Văn Toàn và Văn Thanh bị bám riết. Chân sút xứ Nghệ vừa phải gánh nhiệm vụ lôi kéo hàng thủ đối phương, vừa phải tự đi bóng, kiến tạo và phạm vi hoạt động quá rộng khiến anh cũng chẳng có cơ hội tung ra những cú dứt điểm.

Nhưng cũng cần phải nói rằng, nếu như chân sút người xứ Nghệ chơi theo một cách khác hơn, đồng đội hơn và bớt rườm rà hơn có thể mọi chuyện sẽ thay đổi đầy tích cực, đằng này... Chơi bóng kiểu Công Phượng sẽ phát huy được hiệu quả trong một vài trận đấu trước những đối thủ mạnh hoặc khinh địch, thế nhưng đa phần các đội ở V.League đã nghiên cứu quá rõ lối chơi của HAGL và của cá nhân anh nên luôn dành cho tiền đạo này sự chăm sóc kỹ lưỡng.

Khi gặp những đối thủ sừng sỏ, hay những đội biết cách bắt người thực sự rất khó để Công Phượng có thể toả sáng. Và sự thật cũng đã thấy ở 2 trận đấu cuối tại SEA Games 29 trước U22 Indonesia, U22 Thái Lan hay 3 trận tại V.League mới đây. Công Phượng cần thay đổi, điều này nói quá nhiều rồi, nhưng bên cạnh đó, HAGL cũng phải có sự thay đổi tương ứng. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, sẽ thật khó để có thể tin chân sút xứ Nghệ sẽ bùng nổ trở lại. Và sự đi xuống của Công Phượng chắc chắn sẽ là điều rất đáng lo.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dt-viet-nam-va-bao-dong-do-tu-cong-phuong-808280.html