ĐT Việt Nam thay đổi “tán loạn” đội hình

(Tin tức bóng đá) - Ngày 27/2 tới, ĐT Việt Nam với 23 cầu thủ sẽ tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2015 gặp ĐT Hồng Kông (Trung Quốc) (5/3) và trước đó là trận giao hữu với Tuyển SV Hàn Quốc (2/3).

Balotelli nhận con gái: Fico xúc tiến kế hoạch “đào mỏ” bị dang dở Diego Maradona sắp có đứa con thứ 6 ở tuổi 53

Theo BHL ĐT, so với đợt tập trung hồi đầu tháng 11/2013, lực lượng của ĐT Việt Nam sẽ có sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, 3 thủ môn Tấn Trường, Thanh Bình, Vĩnh Lợi sẽ không được gọi.

Thay vào đó là Bửu Ngọc, Mạnh Dũng và Nguyên Mạnh. Dự kiến, trung vệ trẻ của SLNA, Mạnh Hùng sẽ trám vào chỗ của Phước Vĩnh (do bị thẻ đỏ trận gặp UAE) còn Mạnh Dũng (V.Ninh Bình) đá thay vị trí Tấn Tài (nhận thẻ đỏ trận gặp Uzbekistan).

ĐT Việt Nam thay đổi “tán loạn” đội hình

Ngoài Mạnh Hùng và Mạnh Dũng, HLV Hoàng Văn Phúc dự tính còn gọi khá nhiều cầu thủ thuộc biên chế ĐT U23 vừa tham dự SEA Games 27 như Quang Hùng, Văn Thắng, Phi Sơn, Văn Quyết…

Từng có mặt ở cả ĐT U23 và ĐT Việt Nam năm vừa rồi nhưng chân sút Việt kiều Mạc Hồng Quân cũng sẽ không được triệu tập. Ngoài ra, hàng tiền đạo còn không có sự hiện diện của Tiến Thành, Quang Hải.

Thế chỗ cho 3 cầu thủ này là Anh Đức, Công Vinh và đặc biệt là Đình Tùng, cầu thủ đang chơi rất ấn tượng trong màu áo Hải Phòng. Những tuyển thủ khác vẫn có tên là Thành Lương, Trọng Hoàng, Quốc Anh…

Nỗi lo bị ế

Theo lịch thi đấu vừa được AFC công bố, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Hồng Kông (Trung Quốc) diễn ra lúc 21 giờ ngày 5/3 trên sân Mỹ Đình. Với giờ thi đấu "oái oăm" này, nhiều khả năng, trận đấu sẽ vắng khán giả.

Ngoài việc đá muộn hơn thường lệ, quan trọng hơn, sức hút của ĐT Việt Nam với NHM đã không còn, nhất là trận đấu sắp tới chỉ còn mang nghĩa ý thủ tục với ĐT Việt Nam. Trước đó, đội bóng áo đỏ đã trải qua chuỗi 5 trận toàn thua và chắc chắn bị loại.

Đáng buồn thay, đây lại là trận đấu chính thức đầu tiên của thầy trò Hoàng Văn Phúc trong năm 2014, năm mà ĐT Việt Nam mang nặng trọng trách giành HCV AFF Cup trong vai trò đồng chủ nhà, để lấy lại niềm tin nơi NHM. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, để bị hắt hủi như bây giờ cũng là do ĐT Việt Nam đã không đạt được những thành tích như sự kỳ vọng của NHM.

Việc phải mở đầu năm 2014 bằng một trận đấu không có sự tiếp sức của CĐV nhà chắc chắn sẽ khiến các thành viên ĐT thấm thía. Nhưng, biết đâu đó lại là điều cần thiết cho ĐT trong hành trình tìm lại chính mình.

Song Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/bong-da/tin-tuc-bong-da/dt-viet-nam-thay-doi-tan-loan-doi-hinh-3000983/