ĐT Việt Nam 5 - 2 CHDCND Triều Tiên: Đền đáp sự kỳ vọng

Dù gặp nhiều bất lợi nhưng trong một ngày những ngôi sao trưởng thành từ lò HAGL Arsenal JMG tỏa sáng, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đậm 5-2 trước CHDCND Triều Tiên.

Ghi bàn

Việt Nam: Tuấn Anh (32'), Công Vinh (51'), Văn Thanh (63'), Xuân Trường (85'), Thành Lương (90'+2)

CHDCND Triều Tiên: Pak Kwang-ryong (14', 52')

Trong trận đấu tối ngày 6/10, đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều bất lợi khi chỉ vừa có hơn 10 ngày tập trung. Trong khi đó một loạt trụ cột đang gặp vấn đề về thể lực và tập trung muộn. Cả đội chỉ có 3 ngày để tập luyện và lắp ghép nhân sự với đội hình đầy đủ. Ở phía bên kia chiến tuyến, CHDCND Triều Tiên mang đến Việt Nam một đội hình với hàng loạt những hảo thủ, từ thủ thành kỳ cựu Ri Myung Guk, chân sút từng đá Champions League – Pak Kwang Ryong cho đến một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu Á hiện tại – Jong II Gwan.

Sự tương phản về lực lượng của hai đội đã được thể hiện ngay phút 14, từ đường chọc khe của Kim Kuk Bom, Pak Kwang Ryong nhẹ nhàng đưa bóng về góc xa khung thành đưa CHDCND Triều Tiên vượt lên dẫn trước.

Xuân Trường tỏa sáng trong màu áo ĐT Việt Nam

Có bàn thắng sớm CHDCND Triều Tiên thi đấu tự tin hơn hẳn và liên tiếp dồn ép khung thành của ĐT Việt Nam ở những phút sau đó. Dù chịu nhiều áp lực nhưng những cầu thủ trẻ của HLV Hữu Thắng không hề nao núng, họ vẫn đứng vững trước sức ép của đối phương. Không tạo được nhiều cơ hội về phía khung thành của CHDCND Triều Tiên, nhưng đến phút 32 Tuấn Anh có pha giật gót điệu nghệ rồi cứa lòng tung lưới đối phương. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Thái Bình trong màu áo ĐTQG. Trong những phút cuối trận, CHDCND Triều Tiên liên tiếp gây sức ép về phía khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Sau hiệp 1 liên tiếp bị CHDCND Triều Tiên gây sức ép, trong hiệp hai đội tuyển Việt Nam đã thể hiện một bộ mặt khác. Với màn trình diễn ấn tượng của những ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG khi lần lượt Xuân Trường và Văn Toàn lập công. Phút 51, Văn Toàn cướp được bóng trong khu vực vòng cấm của đối thủ và có cú căng ngang để Công Vinh nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-1.

Dù ĐT Việt Nam để CHDCND Triều Tiên gỡ hòa chỉ sau 1 phút nhưng chỉ ít phút sau đó, tiền vệ Xuân Trường đã tỏa sáng đúng lúc. Phút 63, Xuân Trường có tình huống sục bóng hoàn hảo để Văn Thanh nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-2. Đến phút 85, đích thân tiền vệ trẻ đã lập công với pha cứa lòng đầy ung dung đã khiến thủ thành Ri Myung Guk chỉ còn biết nhìn bóng bay vào lưới.

Sau bàn thắng của Xuân Trường, các cầu thủ CHDCND Triều Tiên mất tinh thần thi đấu và liên tiếp để ĐT Việt Nam gây sức ép trong những phút cuối trận. Đến phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, Thành Lương lập công ấn định chiến thắng đậm 5-2 cho ĐT Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên trong 5 lần đối đầu, ĐT Việt Nam đánh bại đại diện đến từ Đông Á.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Nguyên Mạnh - Văn Thanh, Đình Luật, Ngọc Hải (Minh Tùng 17'), Đình Đồng (Âu Văn Hoàn 73'), Thanh Trung (Thành Lương 56'), Hoàng Thịnh, Tuấn Anh (Công Phượng 69'), Xuân Trường, Văn Toàn (Trọng Hoàng 78'), Công Vinh (Văn Quyết 65').

CHDCND Triều Tiên: Ri Myong-guk, Pak Myong Song (Sim Hyon-jin 25'), Jang Kuk Chol, Ri Yong-chol, Kang Kuk Chol, Kim Kuk-bom (Kim Su Yong 73'), Pak Song-chol, Jong Il-gwan, Kim Ju Song (So Hyon Uk 46'), Chol Ju jong (Ju Jong Chol 83'), Pak Kwang Ryong.

Hoàng Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/dt-viet-nam-5-2-chdcnd-trieu-tien-den-dap-su-ky-vong-292-202303.html