ĐT Tây Ban Nha: Số 1 của những số 1

(Bong da) - Với một năm 2010 thi đấu đầy thành công, ĐT xứ sở bò tót đã vinh dự được nhận danh hiệu “Đội tuyển thể thao của năm” nhờ thành tích vô địch World Cup 2010…

Trước khi bước vào năm mới 2011, ĐT có biệt danh “La Furia Roja” đã được vinh danh là ĐT xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải thưởng thể thao uy tín Laureus Sports Awards vừa được tổ chức tại Abu Dhabi. Sau khi đăng quang thuyết phục tại Euro 2008, ĐT TBN tiếp tục thành công trong việc chinh phục đỉnh thế giới với một kỳ World Cup hoàn hảo tại Nam Phi. Đặc biệt hơn nữa, đây lại là chức vô địch thế giới đầu tiên của xứ sở bò tót ở đấu trường lớn nhất thế giới, điều đó càng khiến cho đội hình ĐT TBN trong năm 2010 xứng đáng đi vào ngôi nhà của những huyền thoại. Sẽ còn nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh giải thưởng danh giá này, bởi trong năm 2010, ngoài TBN, còn đó một CLB Inter Milan đã giành cú ăn 3 ngoạn mục: vô địch Serie A, vô địch Coppa Italia và vô địch Champions League, tiếp sau đó họ còn đoạt luôn chiếc cúp vô địch thế giới cấp CLB. Các tifosi của Nerazzurri sẽ có lý khi cho rằng đội bóng con cưng của mình xứng đáng với danh hiệu của Laureus Sports Awards hơn. Tuy nhiên trong quá khứ đã nhiều lần chứng minh, năm nào mà có các sự kiện lớn như World Cup hay Euro, năm đó các giải thưởng cao quý phần lớn đều về tay đội đoạt chức vô địch ở hai đấu trường đó (Brazil năm 2003, Italia năm 2007 đã giành giải thưởng này vì vô địch WC trước đó). Nếu như ở vào một mùa giải khác, Inter hoàn toàn đã có thể trở thành ĐT thể thao xuất sắc nhất. Nhưng trong năm 2010, Tây Ban Nha mới là số 1. ĐT TBN xứng đáng là số 1 trong năm 2010 Nếu nhìn vào màn trình diễn của thày trò HLV Del Bosque trong năm 2010, từ vòng loại WC cho đến giải đấu chính thức khởi tranh ở Nam Phi, phần thưởng dành cho họ là hoàn toàn xứng đáng. TBN có thể là đội vô địch ghi được ít bàn thắng nhất trong lịch sử, nhưng ngược lại họ có được hàng thủ chắc chắn nhất và trở thành nhà vô địch duy nhất từ trước đến nay giữ trắng lưới trong cả 4 trận đấu knock-out. Mặc dù có lối chơi phòng ngự chắc chắn, TBN còn được mọi người yêu mến bởi lối đá phóng khoáng, đẹp mắt, lối chơi tấn công rực lửa với những cá nhân kiệt xuất mà nền tảng là bộ khung của Barca. Lối đá tiqui-taca đã trở thành huyền thoại và là hình mẫu mối khi người ta nhắc đến bóng đá đẹp, tuy nhiên không phải đội bóng nào cũng có thể chơi được với sơ đồ đó. Một đội bóng chơi tấn công như TBN chỉ ghi được ít bàn thắng ở WC cũng phần nào chứng minh được đấu trường WC cũng khó khăn và tính cạnh tranh khốc liệt không hề thua kém Champions League. Chính vì thế thành quả mà TBN đạt đươc là rất đáng ngưỡng mộ. Năm 2011 là một năm đầy thử thách đối với ĐT xứ sở bò tót. Năm 2011 không chỉ là năm bản lề để chuẩn bị cho Euro 2012 mà đó còn là quãng thời gian TBN sẽ phải thi đấu dưới danh nghĩa của một “ông vua” mới của bóng đá thế giới. Tất cả các ĐTQG khác trên thế giới đều muốn đánh bại TBN và xem đó là một mục tiêu để phấn đấu. Áp lực trong mối trận đấu, dù chỉ là giao hữu sẽ tăng lên rất nhiều dành cho “La Furia Roja”. “Leo lên đỉnh cao đã khó, giữ được nó còn khó hơn gấp bội”, câu nói đó chưa bao giờ sai và năm 2011 sẽ là một bài test bản lĩnh thực sự với “ông vua” châu Âu và thế giới. NHM đang chờ đợi câu trả lời từ phía thày trò Del Bosque để chứng minh được rằng họ xứng đáng là số 1 của những số 1… Một số giải thưởng quan trọng của Laureus Sports Awards: VĐV thể thao của năm (Nam): Rafael Nadal (TBN) Đội tuyển thể thao của năm: Đội bóng đá TBN vô địch World Cup 2010 Sự trở lại của năm: Valentino Rossi (Đua xe, Italia) Giải thưởng thành tựu trọn đời: Zinedine Zidane (Pháp) Tinh thần thể thao của năm: Đội tuyển Golf châu Âu dự Ryder Cup TAGS: DT Tay Ban Nha, Tay Ban Nha, DT TBN, La Furia Roja, Laureus Sports Awards, Euro 2012, Del Bosque Duy Nguyễn (24h.com.vn)

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/bong-da/dt-tay-ban-nha-so-1-cua-nhung-so-1-c48a355789.html