Đột phá hạ tầng giao thông nhìn từ dự án đường Ngọc Linh - Đồng Tâm

BHG - Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là một trong ba đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng quan điểm của tỉnh luôn ưu tiên nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tháo gỡ rào cản cho phát triển KT-XH theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững. Dự án nâng cấp và cải tạo đường Đồng Tâm (Bắc Quang) đi xã Ngọc Linh (Vị Xuyên) đang cho thấy là điển hình cho quan điểm, chủ trương trên.

Đường Đồng Tâm - Ngọc Linh đã cơ bản hoàn thành.

Dự án đường Đồng Tâm - Ngọc Linh là tiểu dự án 1 thuộc hợp phần “hạ tầng giao thông” trong Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc - Tiểu dự án tỉnh Hà Giang (Dự án BIIG1). Do BQL dự án BIIG1 (Sở Kế hoạch và đầu tư) làm chủ đầu tư. Tổng chiều dài tuyến gần 25 km, thiết kế tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, chiều rộng nền đường tối thiểu 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m trải bê tông nhựa dày 7 cm. Đây là một trong những dự án giao thông quan trọng hiện thực hóa khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Dự án giúp kết nối và thúc đẩy KT-XH các xã phía Nam huyện Vị Xuyên và phía Đông huyện Bắc Quang, đồng thời giảm áp lực lưu thông cho Quốc lộ 2. Tổng dự toán gói thầu thi công trên 231 tỷ đồng, được đấu thầu công khai qua mạng. Công ty TNHH xây dựng Tự Lập (Phú Thọ) trúng thầu thi công với giá trúng thầu giảm 19,29% so với giá gói thầu, tiết kiệm cho ngân sách trên 43 tỷ đồng.

Giám đốc QBL Dự án BIIG1 Phạm Thanh Hòa cho biết: Hồ sơ dự thầu của các đơn vị tham gia đấu thầu thi công dự án được chúng tôi xem xét, đánh giá rất kỹ. Công ty Tự Lập – đơn vị trúng thầu là doanh nghiệp lớn, có nhiều kinh nghiệm thi công các gói thầu giao thông đường bộ. Nhất là xây dựng đường cao tốc và được đánh giá tốt. Với giá đấu thầu đưa ra, công ty có phương án, kế hoạch thi công rõ ràng, cụ thể, phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương và cam kết đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Thực tiễn cho thấy, không chỉ hiệu quả về kinh tế khi tiết kiệm hàng chục tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, sau hơn 1 năm thi công (từ tháng 2.2021 - 5.2022), Công ty Tự Lập đã hoàn thành 97% khối lượng đào, đắp mở nền đường; xây dựng 4/4 cầu mới; hoàn thiện 97% phần mặt đường bê tông nhựa; 100% cống, rãnh thoát nước và các công trình phụ trợ. Tổng khối lượng hoàn thành ước đạt trên 170 tỷ đồng, tương đương 95% giá trị hợp đồng. Theo đại diện đơn vị thi công, nếu không vướng mắc 3 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, công ty đã hoàn thành 100% khối lượng thi công và vượt tiến độ trước 1 năm so với dự kiến.

Dự án nâng cấp đường Đồng Tâm - Ngọc Linh đi qua các xã Đồng Tâm (Bắc Quang), thị trấn Việt Lâm và xã Ngọc Linh (Vị Xuyên), ảnh hưởng tới 742 hộ dân. Đến nay có 739/742 hộ đã nhận tiền bồi thường; 3 hộ chưa nhận tiền. Theo hợp đồng thi công ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu, thời gian thi công dự án trong 24 tháng; nhà thầu khởi công xây dựng từ 20.2.2021. Xác định đây là công trình quan trọng, thực hiện đột phá xây dựng hạ tầng giao thông của tỉnh và phục vụ nhu cầu giao thông, giao thương lớn của hàng nghìn hộ dân, vì vậy đơn vị thi công đã tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, thành lập gần 10 tổ thi công đường và cầu; thành lập đội chuyên cung ứng vật liệu cho các đội thi công với phương châm làm đến đâu xong đến đó, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đồng thời giao trách nhiệm, khoán tiến độ cho từng đội thi công gắn với chế độ lương, thưởng để khuyến khích rút ngắn thời gian thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án, giảm ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt, giao thông của người dân và chi phí phát sinh. Vì vậy chỉ sau 16 tháng thi công, công trình gần như đã hoàn thành.

Theo đại diện đơn vị giám sát dự án, trong suốt quá trình thi công, Công ty Tự Lập luôn đảm bảo các thông số kỹ thuật theo thiết kế. Ngoài ra, để đáp ứng tiến độ thi công và chất lượng công trình, công ty đã huy động những thiết bị tốt nhất và số lượng nhiều nhất tập trung nhân lực, vật lực cho tuyến đường này nên dù thời gian thi công ngắn nhưng chất lượng đúng tiêu chuẩn thiết kế.

Cảm nhận của chúng tôi khi trải nghiệm tuyến đường Đồng Tâm – Ngọc Linh ở các đoạn đã hoàn thành: Mặt đường bằng, chắc, lớp thảm đi êm; đường được kẻ vạch phân làn và cắm biển báo hiệu đầy đủ... Chú Thèn Văn Hương, thôn Coóc Héc, xã Trung Thành (Vị Xuyên) – hộ dân sống trên khu vực tuyến đường chạy qua chia sẻ: Tôi là người dân địa phương ở đây, nhà nằm sát tuyến đường nên ngày nào tôi cũng quan sát xem đường được làm có đảm bảo chất lượng hay không. Tôi thấy đơn vị thi công tập trung rất nhiều máy móc. Nền đường được lu đi lu lại nhiều lần, rất nhiều lớp đá và nhựa. Mặt đường trải rất tốt. Dù làm nhanh nhưng tôi cảm thấy rất chất lượng. Năm nay tôi đã 56 tuổi mới được sử dụng con đường đẹp như vậy. Đoạn đường qua nhà tôi đã hoàn thành, nên ngày nào gia đình cũng quét dọn sạch sẽ. Mọi người cùng giữ gìn, bảo vệ đường sẽ bền vững, bà con không phải chịu cảnh đi lại vất vả nữa.

Dự án BIIG1 có 3 tiểu dự án xây dựng hạ tầng giao thông, cho đến nay, dự án đường Đồng Tâm – Ngọc Linh có tiến độ nhanh nhất. Ngoài công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi hơn, yếu tố chính để đạt được tiến độ nhanh và chất lượng thi công đảm bảo như hiện tại chủ yếu do phương án tổ chức thi công của nhà thầu. Dự án vừa tiết kiệm ngân sách, vừa rút ngắn thời gian thi công, đảm bảo chất lượng là một trong những công trình điểm nhấn trong thực hiện khâu đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh trong 2 năm qua. Hy vọng các đơn vị sớm giải quyết các điểm vướng mắc mặt bằng để nhà thầu hoàn thành 100% khối lượng thi công công trình trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Duy Tuấn

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/kinh-te/202206/dot-pha-ha-tang-giao-thong-nhin-tu-du-an-duong-ngoc-linh-dong-tam-df2616b/