Đột phá bóng đá nữ

2017 là năm cực kỳ thành công của bóng đá nữ Việt Nam. Thậm chí, nhiều người cho rằng, tấm huy chương vàng (HCV) SEA Games của đội tuyển nữ đã cứu VFF khỏi một năm 'trắng tay'.

Bóng đá nữ chính là mặt trận mà bóng đá Việt Nam có thể nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với những nền bóng đá phát triển nhất châu lục, thế giới.

Hơn cả tấm HCV
Tấm HCV SEA Games mà đội tuyển Việt Nam giành được ở SEA Games 29 có ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Việt Nam. Nó không chỉ giúp những người làm bóng đá có cớ để đáp trả những người ưa chỉ trích, mà còn giúp phong trào bóng đá nữ nước nhà có thêm động lực để phát triển. Lần đầu tiên sau 8 năm, bóng đá nữ Việt Nam mới có chức vô địch Đông Nam Á. Bất chấp việc luôn được coi là ứng viên hàng đầu khu vực, nhưng suốt thời gian qua, đội tuyển nữ Việt Nam đối diện với một cuộc chuyển giao khó khăn về lực lượng. Nhân cơ hội đó, bóng đá nữ Thái Lan với đường hướng hợp lý đã thống trị khu vực.

 Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 2017.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 2017.

Nhiều người nói, tấm HCV SEA Games đã cứu vãn bóng đá Việt Nam khỏi cơn bão chỉ trích. Nhưng, để được một lần lên ngôi Hậu thật chẳng dễ chút nào. Bóng đá nữ Việt Nam trong gần một thập kỷ đã bị đối thủ số 1 Thái Lan vượt qua. Đó là chưa kể đến áp lực liên tục từ đối thủ tiềm tàng Myanmar. Thế nhưng, với việc vô địch SEA Games 2017 thì mọi chuyện đã khác. Nó không chỉ giúp đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua khỏi cái bóng quá lớn của đội tuyển Thái Lan, mà còn ghi nhận sự trưởng thành của một lứa cầu thủ mới có thể gánh vác sứ mệnh lịch sử được nền bóng đá giao phó. Đặc biệt, các nhà chuyên môn tin tưởng, với lứa cầu thủ đang bước vào độ chín sự nghiệp cùng với hướng đi lớn, bóng đá nữ Việt Nam hoàn toàn có thể hướng đến mục tiêu lọt vào top đầu châu lục, thậm chí là có vé đến World Cup.
Không chỉ vượt khó
So với bóng đá nam, bóng đá nữ có điều kiện để thu hẹp khoảng cách với những nền bóng đá nữ phát triển nhất khu vực. Đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể hướng đến top 5 châu lục, đồng nghĩa với việc sở hữu một tấm vé đến World Cup. Bởi lẽ, theo phân định của FIFA, châu Á có 5 suất dự World Cup. Có thể kể tên những đội tuyển hàng đầu châu lục gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Australia, Hàn Quốc. Nếu có chiến lược bài bản, dài hơi, đội tuyển nữ hoàn toàn có quyền nghĩ đến một tấm vé dự World Cup. Điều này khả thi hơn việc đội tuyển nam đặt mục tiêu giành tấm vé dự World Cup, bởi khoảng cách về trình độ ở bóng đá nữ không quá lớn.
Muốn làm lớn, phải nghĩ lớn và hành động quyết liệt và bài bản. Nói đến điều này bởi lâu nay, người ta nói nhiều đến nghị lực vượt khó của bóng đá nữ, chứ không nói nhiều đến chiến lược phát triển. Muốn hướng đến đấu trường đỉnh cao, thì chỉ quyết tâm vượt khó là chưa đủ. Bóng đá nữ Việt Nam phải có một chiến lược cụ thể nhằm tăng cường nội lực, thu hẹp khoảng cách về trình độ.
Nói đến chiến lược phát triển bóng đá nữ là bởi không có một đội tuyển nào tự nhiên thành công. Ngay cả tấm HCV SEA Games mà đội tuyển nữ Việt Nam có được thời gian qua cũng là kết quả của một chiến lược phát triển khá bài bản. Từ vài năm trước, các cầu thủ trẻ đã được đôn lên đội tuyển để dần thế chỗ đàn chị đã qua giai đoạn đỉnh cao. Ngoài ra, VFF đã bằng mọi cách để tăng cường bản lĩnh trận mạc cho đội tuyển nữ Việt Nam thông qua những chuyến tập huấn nước ngoài một cách thường xuyên. Và để có được những chuyến tập huấn tiền tỷ đó, VFF đã phải tranh thủ sự giúp đỡ từ các đối tác nước ngoài, các tổ chức quốc tế. Vậy mới nói, để có được sự thành công của đội tuyển nữ thì sự mát tay của HLV Mai Đức Chung, cố gắng từ những nữ tuyển thủ là chưa đủ. Nó cần một tầm nhìn từ các cơ quan quản lý, thậm chí là sự hy sinh những mục tiêu gần để hướng đến những cái đích lớn.

Bình Giang

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dot-pha-bong-da-nu-300925.html