Đột nhập nhà dân khống chế người, cướp tài sản

Lợi dụng trời còn chưa sáng, hai thanh niên bịt mặt phá khóa đột nhập vào trong nhà khống chế 3 mẹ con rồi cướp đi nhiều tài sản như phim hành động.

Ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đang truy xét vụ đột nhập nhà dân khống chế người rồi cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn. Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an cũng đang tạm giữ nghi can Lê Quang Minh (SN 1986, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5h30 ngày 23/12, anh Phạm Minh Tuấn (SN 1973, ngụ quận 1, tạm trú quận Bình Thạnh) dậy sớm để đi tập thể dục như mọi ngày.

Khi ra khỏi nhà anh khóa cửa sắt phía ngoài để vợ mình là chị Trần Thị Phương Thúy (SN 1984) cùng 2 người con nhỏ ngủ trong nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Khi chị Thúy đang nằm ngủ thì bất ngờ có hai nam thanh niên bịt mặt xông vfo trong nhà khống chế người. Biết gặp phải cướp nên chị Thúy không dám hô hoán. Một đối tượng xông thẳng vào trong cầm hung khí dí vào cổ chị Thúy yêu cầu chị phải đưa toàn bộ tài sản trong nhà.

Sau 10 phút lục lọi trong căn phòng, đối tượng lấy đi các tài sản gồm : khoảng 20 triệu đồng, 2 chiếc ĐTDĐ Iphone, 1 máy tính Ipad rồi chạy ra ngoài khóa cửa ngoài rồi bỏ trốn. Mãi tới khi anh Tuấn trở về, chị Thúy mới được mở cửa ra ngoài và tới cơ quan công an trình báo.

Từ hình ảnh camera an ninh của 1 ngôi nhà bên cạnh, Công an đã nhanh chóng xác định các đối tượng gây án và tiến hành truy xét. Mới đây, ngày 25/12, trinh sát phát hiện nghi can Minh nên đã tiến hành bắt giữ.

Bước đầu tại cơ quan công an, Minh khai nhận toàn bộ hành vi của mình và khai ra đồng bọn.

Hiện Công an đang tiếp tục truy xét để điều tra làm rõ vụ việc.

Xuân Đoàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/dot-nhap-nha-dan-khong-che-nguoi-cuop-tai-san-d32481.html