Đồng yen yếu đi khiến Nhật Bản gặp khó với kế hoạch mua sắm vũ khí

Giá đồng yen liên tục lao dốc buộc Nhật Bản phải giảm bớt quy mô chương trình mua sắm quốc phòng trị giá 43,5 nghìn tỷ yen để đối phó với cường quốc láng giềng đang trỗi dậy, Reuters dẫn lời các quan chức cho biết.

Lính Nhật Bản diễn tập với một chiếc trực thăng CH-47 Chinook tháng 5/2022. (Ảnh: Tomohiro Ohsumi)

Từ khi kế hoạch này được công bố vào tháng 12 năm ngoái, đồng yen đã mất 10% giá trị so với đô la Mỹ, buộc Tokyo phải giảm kế hoạch mua sắm quốc phòng tham vọng, với giá được tính toán ban đầu là 320 tỷ USD, các nguồn tin cho biết.

Reuters cho biếtđã phỏng vấn 3 quan chức chính phủ am hiểu về mua sắm quốc phòng và 3 nguồn tin trong ngành. Họ khẳng định Nhật Bản sẽ bắt đầu giảm mua máy bay trong năm 2024 vì đồng yen mất giá.

Khi lên kế hoạch mua sắm quốc phòng, Tokyo giả định tỷ giá hối đoái là 108 yen/USD, được thiết lập từ mùa hè năm 2021. Nhưng đến đầu tháng này, đồng nội tệ của Nhật giảm xuống chỉ còn 151 yen/USD.

Đầu tuần này, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có một quyết định nhỏ nhằm chấm dứt chính sách kích thích tiền tệ kéo dài suốt thập kỷ qua, bằng cách điều chỉnh các biện pháp kiểm soát lợi suất trái phiếu.

Khác với những công ty Nhật Bản làm ăn ở nước ngoài, Bộ Quốc phòng Nhật không có quỹ dự phòng để đối phó với sự biến động giá, một quan chức chính phủ cho biết. Điều này có nghĩa là họ có rất ít phương tiện để giảm nhẹ tác động của tỷ giá hối đoái khi mua các loại vũ khí như tên lửa hành trình Tomahawk hay tiêm kích F-35.

Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Thủ tướng Fumio Kishia mua sắm quốc phòng ít hơn dự kiến cũng sẽ khiến đồng minh Mỹ lo ngại về khả năng hỗ trợ trong đối phó với các cường quốc, Christopher Johnstone, chuyên gia về Nhật Bản tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế, nhận định.

“Đến giờ, tác động mới ở mức khiêm tốn. Nhưng việc đồng yen mất giá trong dài hạn sẽ tác động đến năng lực tích lũy sức mạnh của Nhật Bản, khiến họ buộc phải cắt giảm hoặc trì hoãn mua sắm những vũ khí quan trọng”, Johnstone nói.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản không công bố thông tin chi tiết về kế hoạch mua sắm vũ khí.

Thủ tướng Kishida từng gọi kế hoạch mua sắm vũ khí lớn nhất kể từ Thế chiến 2 của nước này là “bước chuyển trong lịch sử”.

Thu Loan

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dong-yen-yeu-di-khien-nhat-ban-gap-kho-voi-ke-hoach-mua-sam-vu-khi-post1583868.tpo