Đồng Tháp ra mắt hội quán 'độc, lạ'

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 143 hội quán với hơn 7.500 thành viên. Hoạt động của hội quán đa dạng các loại hình như: Sản xuất cây ăn trái, lúa, rau màu, hoa kiểng, nuôi cá tra, cá lồng bè, lươn thịt

Sáng 16-10, tin từ UBND huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết tại xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự vừa làm lễ ra mắt "Hội quán cá Chình – Lươn". Đây là hội quán thứ 9 trên địa bàn huyện Hồng Ngự, được thành lập để làm cầu nối giữa những hộ dân nuôi cá, lươn cùng nhau phát triển kinh tế.

Lễ ra mắt Hội quán cá Chình - Lươn". Ảnh: Cổng TTĐT Đồng Tháp

Lễ ra mắt Hội quán cá Chình - Lươn". Ảnh: Cổng TTĐT Đồng Tháp

Hội quán "độc, lạ" này hiện cóh ơn 50 thành viên tự nguyện tham gia. Việc thành lập hội quán này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các hộ nuôi cá chình, nuôi lươn của xã Thường Thới Hậu A nâng cao kỹ thuật nuôi, góp phần tăng chất lượng sản phẩm và tạo bước đi bền vững.

Theo UBND xã Thường Thới Hậu A, trên địa bàn xã hiện có 22 hộ nuôi cá chình trong bè dọc bờ sông Sở Thượng. Nghề này xuất hiện ở xã torng khoảng 10 năm nay.

Đối với nuôi lươn thương phẩm và lươn sinh sản, xã Thường Thới Hậu A có 30 hộ nuôi, với 189 bồn, sản lượng ước đạt 20 tấn/năm. Mỗi năm, 2 mô hình này mang lại lợi nhuận cho người dân nơi đây hơn 11 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 143 hội quán với hơn 7.500 thành viên. Hoạt động của hội quán đa dạng các loại hình như: Sản xuất cây ăn trái, lúa, rau màu, hoa kiểng, nuôi cá tra, cá lồng bè, lươn thịt, sản xuất khô mắm, kinh doanh đa ngành nghề, du lịch và sản xuất tinh bột...

Theo kế hoạch, từ ngày 18 đến 19-11 tới, tại Đồng Tháp sẽ diễn ra Ngày hội "Hội quán Đất Sen hồng" với chủ đề "Đồng hành cùng phát triển".

Ngày hội sẽ diễn ra các hội thảo, như: Phát huy giá trị cộng đồng của Hội quán; Hội quán đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương Đồng Tháp…

Ngoài ra, tại ngày hội còn có các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của hội quán, sản phẩm OCOP, quà lưu niệm, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, gian hàng chuyển đổi số trong nông nghiệp, khu vực ẩm thực và tổ chức hội thi ẩm thực của các hội quán…

Người khởi xướng và "truyền lửa" cho mô hình hội quán từ những ngày đầu là ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Lúc còn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Lê Minh Hoan luôn tham dự những buổi nói chuyện thường kỳ với các hội quán vào những ngày cuối tuần.

"Hội quán tuy chỉ đi vào hoạt động trong thời gian ngắn nhưng bước đầu đã mang đến sinh khí mới. Trước tiên là tính tự nguyện, tự chủ của bà con tham gia. Mọi người vui vẻ, chan hòa, đoàn kết, không dài dòng, nặng nề hình thức. Quan trọng hơn, giữa các thành viên trong các hội quán có niềm tin và chia sẻ, hỗ trợ nhau vì lợi ích chung" - ông Lê Minh Hoan từng nói.

TÂM QUÂN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/kinh-te/dong-thap-ra-mat-hoi-quan-doc-la-20231016092504791.htm