Đồng Tháp kiến nghị nâng cấp Cửa khẩu Mộc Rá thành Cửa khẩu chính

Sáng ngày 16/11, ông Trần Quốc Toản - Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu làm Trưởng đoàn công tác liên ngành của Bộ Công Thương đến làm việc với UBND tỉnh về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩch vực hoạt động thương mại biên giới.

Ông Trần Quốc Toản - Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu phát biểu tại buổi làm việc

Đồng Tháp có 7 cửa khẩu, trong đó 2 cửa khẩu quốc tế và 5 cửa khẩu phụ. Thời gian qua, hoạt động thương mại hàng hóa qua biên giới được tỉnh tạo điều kiện thông thoáng cho người dân, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới, cửa khẩu, giúp phát triển kinh - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Các ngành chức năng và các địa phương biên giới kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Ông Nguyễn Văn Luận - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, 9 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới đạt 224 triệu USD (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022).

Ông Nguyễn Văn Luận - Phó Giám đốc Sở Công Thương báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thương mại biên giới

Tại buổi làm, UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương tham mưu Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14 ngày 23/1/2018 về hoạt động thương mại biên giới. Tỉnh kiến nghị Bộ Ngoại giao phối hợp các bộ, ngành báo cáo Chính phủ sớm xem xét cho phép Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự) có chức năng quản lý đường bộ vì hiện là cửa khẩu quốc tế đường sông; nâng cấp Cửa khẩu Mộc Rá (TP Hồng Ngự) thành cửa khẩu chính, giúp thúc đẩy hoạt động thương mại đường bộ qua biên giới.

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng thời kiến nghị bộ, ngành Trung ương hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Đồng Tháp được quảng bá, xúc tiến thương mại tại thị trường Campuchia để tăng cường xuất khẩu.

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn công tác liên ngành đi khảo sát thực tế khu vực biên giới.

DƯƠNG ÚT

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/kinh-te/dong-thap-kien-nghi-nang-cap-cua-khau-moc-ra-thanh-cua-khau-chinh-118151.aspx