Đông Thanh vững bước trên hành trình đổi mới

Với sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của Nhân dân, đến nay tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng văn hóa văn minh đô thị của phường Đông Thanh, TP. Đông Hà đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Một góc phường Đông Thanh, TP. Đông Hà - Ảnh: V.H

Với ông Nguyễn Văn Hải ở Khu phố 3, diện mạo phường Đông Thanh bây giờ đã đổi thay cơ bản so với khoảng 5 năm trước. “Nói đâu xa, đường Hoàng Diệu, cầu sông Hiếu, đập ngăn mặn sông Hiếu rồi cầu dây văng sông Hiếu được đầu tư xây dựng không chỉ tạo nên điểm nhấn kiến trúc, mở rộng không gian, kết nối liên vùng mà còn tạo điều kiện rất thuận lợi cho sinh hoạt, sinh kế của người dân địa phương. Rõ nhất là làng đã lên phố, đất đai tăng giá rồi nhà tầng kiên cố và kiến trúc đẹp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ mọc lên ngày càng nhiều, thúc đẩy Đông Thanh phát triển nhanh về mọi mặt. Người dân địa phương ai cũng phấn khởi”, ông Hải nói.

Khu phố 3 hiện có 298 hộ, 1.181 nhân khẩu, khoảng 50% số hộ làm nông nghiệp. Mấy năm nay, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt về vật chất, tinh thần, an ninh trật tự được đảm bảo, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt. Hộ khá, giàu chiếm tỉ lệ tương đối cao, khu phố chỉ còn 5 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo. Các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước, nhất là phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng văn hóa văn minh đô thị được Nhân dân hưởng ứng tích cực, hiệu quả.

“Có được kết quả này là nhờ các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của phường được ban hành, triển khai thực hiện phù hợp với thực tế và phát huy tốt hiệu quả, bà con luôn vượt khó vươn lên để có cuộc sống no ấm”, Khu phố trưởng Khu phố 3 Hồ Sỹ Thanh cho hay. Đây cũng là thực tế ở các khu phố của phường Đông Thanh hiện nay.

Kết quả đáng phấn khởi của phường Đông Thanh là trong nhiều năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 12%/năm; tổng thu ngân sách hằng năm tăng bình quân khoảng 23%, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong nông nghiệp, phường Đông Thanh chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào sản xuất.

Đến nay, hằng năm phường có diện tích canh tác rau, quả, hoa 100 ha, trong đó có 50 ha trồng rau, 1 ha trồng hoa... Diện tích canh tác rau an toàn, rau theo tiêu chuẩn VietGAP tăng nhanh qua từng năm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Giá trị trên 1 ha canh tác ước đạt 120 triệu đồng/năm.

Trong thương mại, dịch vụ, công nghiệp, phường làm tốt công tác hướng dẫn, khuyến khích, hỗ trợ người dân mở mang các loại hình kinh doanh; mở rộng liên doanh, liên kết đầu tư trang thiết bị, tiếp cận với công nghệ tiên tiến áp dụng vào sản xuất, tạo ra sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

“Phường cũng chú trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng. Hệ thống giao thông tương đối hoàn thiện, nhiều tuyến đường mới được hình thành và mở rộng nhờ sự đầu tư của tỉnh, thành phố.

Phong trào xã hội hóa xây dựng đường bê tông, nhà văn hóa, điện chiếu sáng khu dân cư được người dân hưởng ứng tích cực.

Công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được quan tâm đã tạo diện mạo mới cho phố phường. Công tác giảm nghèo được thực hiện hiệu quả.

Đến cuối năm 2022, tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 1,71%, hộ cận nghèo 2,91%. Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, hộ gia đình văn hóa, hộ dân sử dụng nước máy đạt lần lượt 98,4%, 98% và 100%...”, Chủ tịch UBND phường Đông Thanh Võ Ngọc Nam cho biết.

Điều đáng ghi nhận trong hành trình phát triển của phường Đông Thanh là tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững, trở thành điểm sáng, được thành phố, tỉnh và Bộ Công an đánh giá cao. Đơn cử như năm 2022, trên địa bàn chỉ xảy ra 1 vụ phạm pháp hình sự, giảm 1 vụ so với năm 2021; vi phạm hành chính 9 vụ/13 đối tượng, giảm 4 vụ/9 đối tượng so với năm 2021.

Có được kết quả này là nhờ chính quyền, mặt trận, các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; các dòng họ, gia đình luôn quan tâm giáo dục con em chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đến nay, Đông Thanh duy trì hoạt động hiệu quả 8 mô hình “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, 2 mô hình “Khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội” và 3 mô hình “Hội viên, đoàn viên và gia đình các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” và mô hình “Phật tử Niệm phật đường Nghĩa An tham gia giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng văn minh đô thị”; mô hình địa bàn “Không ma túy, không cờ bạc, không có tín dụng đen” ở Khu phố 5...

Từ một làng quê yên bình bên sông Hiếu, Đông Thanh đang thay da đổi thịt từng ngày trong tiến trình phát triển đô thị. Những kết quả đạt được là động lực to lớn, động viên và khích lệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong chặng đường tiếp theo để Đông Thanh ngày càng phát triển.

Vũ Hoàng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/kinh-te/dong-thanh-vung-buoc-tren-hanh-trinh-doi-moi/181151.htm