Động thái trái ngược ở hai điểm đến hàng đầu Đông Nam Á

Trong khi khoản thuế mới của Bali có thể trở thành 'hàng rào' ngăn cản một số du khách đến hòn đảo, Thái Lan lại đang đề xuất cắt giảm thuế đồ uống có cồn nhằm thúc đẩy du lịch.

Từ ngày 14/2, du khách đến Bali sẽ phải nộp thêm khoản thuế. Ảnh: Shutterstock.

“Thiên đường nghỉ dưỡng" Bali (Indonesia) chuẩn bị triển khai thu thuế du lịch. Động thái mới này nằm trong nỗ lực nhằm giải quyết các vấn đề lớn nhất mà hòn đảo phải đối mặt - giao thông và rác thải.

Từ ngày 14/2, ngoài khoản phí 500.000 rupiah (khoảng 35 USD) cho thị thực lưu trú 30 ngày, du khách đến Bali sẽ phải nộp thêm khoản thuế 150.000 rupiah (tương đương 9,60 USD).

Thuế du lịch áp dụng đối với mọi du khách, kể cả trẻ em, theo South China Morning Post.

Những du khách muốn nhân dịp chuyến đi ghé thăm các hòn đảo lân cận như quần đảo nổi tiếng Gili, Lombok hay Java cũng sẽ phải trả khoản thuế trên một lần nữa khi quay trở lại Bali.

Tuy nhiên, các chuyến đi đến Nusa Penida, Nusa Lembongan hoặc Nusa Ceningan sẽ không cần trả vì 3 hòn đảo này đều thuộc tỉnh Bali.

Một bãi biển đông đúc ở Seminyak, Bali. Ảnh: Bloomberg.

Thu thuế để giảm bớt áp lực

Trong bối cảnh đó, một số người lo ngại thủ tục mới có thể gây ra tình trạng xếp hàng dài ở các khu vực khách đến. Dù vậy, theo người đứng đầu cơ quan du lịch địa phương - Tjok Bagus Pemayun - quá trình xử lý sẽ không mất quá 23 giây mỗi người.

Nhà chức trách cũng hy vọng trong tương lai, hầu hết du khách sẽ thanh toán trực tuyến trước khi đến Bali. Họ cũng cho biết việc thanh toán bằng thẻ tín dụng sẽ được chấp nhận.

Theo một số ý kiến trên mạng xã hội, với những người du lịch một mình, chi phí trên nằm trong phạm vi có thể chấp nhận, nhưng với các gia đình có trẻ em, họ có thể tìm kiếm điểm đến nghỉ dưỡng khác rẻ hơn ở Đông Nam Á.

Vấn đề giao thông ngày càng trầm trọng và bài toán xử lý rác thải là những “cơn đau đầu” lớn nhất đối với Bali hiện nay.

Các cơ quan chức năng cho biết họ cần thêm nguồn tài chính để chống lại hiệu quả hơn trước những tác động tiêu cực từ du lịch đại chúng.

Cùng với số lượng du khách gia tăng, hòn đảo đang phải đối mặt với thảm họa sinh thái do việc vứt bỏ ước tính khoảng 30 triệu chai nước nhựa nguyên sinh mỗi tháng. Rác thải nhựa rất khó tự phân hủy và dần lấn át các hệ sinh thái mong manh trên đảo Bali.

Du thuyền gần bãi biển ở Bali, Indonesia. Ảnh: SeongJoon Cho/Bloomberg.

Bức tranh trái ngược

Ngược lại với Bali, Thái Lan đang giảm chi phí cho du khách. Mới đây, Bangkok đã quyết định cắt giảm thuế của các mặt hàng đồ uống có cồn cùng địa điểm giải trí nhằm giảm chi phí cho chuyến đi chơi đêm của du khách, thúc đẩy ngành du lịch phát triển.

Theo báo cáo của truyền thông địa phương về cuộc họp nội các Thái Lan, mức thuế 54% đối với rượu vang nhập khẩu sẽ được "miễn thuế vô thời hạn", trong khi thuế tiêu thụ đối với rượu vang sản xuất trong nước sẽ được giảm xuống còn 10% hoặc thấp hơn.

Biện pháp này không chỉ nhằm mục đích mở rộng ngành công nghiệp nội địa đang phát triển mà còn tăng cường cung cấp rượu có giá cả phải chăng hơn.

Trong những năm gần đây, chính phủ Thái Lan đã tăng thuế nhập khẩu rượu vang nhằm tăng nguồn thu. Tuy nhiên, sau ảnh hưởng đại dịch Covid-19 và việc đóng cửa biên giới, trọng tâm đã chuyển sang việc phục hồi ngành du lịch - ngành từng trải qua sự sụp đổ trong giai đoạn 2020-2022.

Đề xuất này được đưa ra sau khi các quan chức Thái Lan, vào tháng 12/2023, tiến tới tạm dừng chính sách mua sắm miễn thuế tại sân bay, với mục đích khuyến khích du khách chi tiêu nhiều hơn tại cửa hàng và nhà hàng trong các thị trấn cùng thành phố.

Việc chính phủ Thái Lan kéo dài thời gian cho các hoạt động giải trí đêm đã giúp thúc đẩy đáng kể du lịch. Ảnh: Andre Malerba/Bloomberg.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2023, nhà chức trách tuyên bố quán rượu, quán bar và câu lạc bộ đêm ở Thái Lan sẽ được kéo dài thời gian mở cửa. Động thái này là một phần của các biện pháp nhằm khơi dậy ngành du lịch với khung cảnh cuộc sống về đêm sôi động.

Vào cuối tháng 12/2023, Tổng cục Du lịch Thái Lan cũng từng cho biết nước này trên đà đạt kỷ lục hơn 27 triệu du khách vào năm 2023 - bước tiến lớn so với con số 11,5 triệu của năm 2022.

Dù vậy, nó vẫn còn kém xa mức 39 triệu của năm 2019 - con số từng đưa “xứ sở Chùa Vàng" lên vị trí thứ 5 trên toàn cầu, sau Mỹ và ngang hàng với Italy.

Minh An

Nguồn Znews: https://znews.vn/dong-thai-trai-nguoc-o-hai-diem-den-hang-dau-dong-nam-a-post1455468.html