Động thái 'chưa từng có' của Hàn Quốc đối với hải sản nhập khẩu

Động thái này được đưa ra sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế bật đèn xanh cho Nhật Bản xả nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy Fukushima ra Thái Bình Dương.

Hàn Quốc sẽ tiến hành một cuộc kiểm tra đặc biệt “mạnh chưa từng có” đối với việc đánh dấu xuất xứ các sản phẩm hải sản nhập khẩu do lo ngại về kế hoạch xả nước nhiễm xạ của Nhật Bản từ nhà máy điện hạt nhân bị Fukushima, Bộ Đại dương và Thủy sản nước này cho biết hôm 5/7.

Thứ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc Park Sung-hoon cho biết, cuộc thanh tra chuyên sâu kéo dài 100 ngày sẽ bắt đầu trong tháng này để kiểm tra xem các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và nhà bán lẻ có ghi đúng nguồn gốc của các mặt hàng hải sản chính nhập khẩu từ như sò điệp, cá tráp biển và mực biển hay không, Thứ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc Park Sung-hoon cho biết trong cuộc họp báo về vấn đề Fukushima.

Quyết định của Hàn Quốc được đưa ra sau khi Nhật Bản giành được sự chấp thuận từ cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho kế hoạch xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima bị sóng thần tàn phá, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ Hàn Quốc, Trung Quốc và cư dân địa phương.

Giám đốc cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi trao bản báo cáo của cơ quan này cho Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. IAEA đã bật đèn xanh cho kế hoạch xả nước gây tranh cãi sau 2 năm xem xét. Ảnh: Al Jazeera

Giám đốc cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi trao bản báo cáo của cơ quan này cho Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. IAEA đã bật đèn xanh cho kế hoạch xả nước gây tranh cãi sau 2 năm xem xét. Ảnh: Al Jazeera

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 4/7 cho biết, các kế hoạch của Nhật Bản phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu và chúng sẽ có “tác động phóng xạ không đáng kể đối với con người và môi trường”. Theo trang Nikkei của Nhật Bản, chính phủ nước này có thể sẽ bắt đầu xả nước ra Thái Bình Dương vào tháng tới.

Hàn Quốc đã cấm nhập khẩu tất cả hải sản từ 8 quận gần Fukushima của Nhật Bản vào năm 2013 do lo ngại về mức độ phóng xạ sau sự cố nổ hơi nước gây rò rỉ phóng xạ nghiêm trọng tại Nhà máy điện Fukushima.

Bộ trưởng Nông nghiệp Hàn Quốc Chung Hwang-keun hôm 4/7 cho biết, nước này sẽ không dỡ bỏ lệnh cấm đối này cho đến khi mối lo ngại của công chúng về ô nhiễm giảm bớt.

Theo ông Park cho biết thêm, cuộc kiểm tra theo kế hoạch sẽ huy động tất cả các nhân viên của Bộ, chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ bờ biển, cũng như các nhóm dân sự và hiệp hội dịch vụ ăn uống. Những người vi phạm các quy tắc sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc, ông Park cho biết.

Hơn 1,3 triệu tấn nước đã tích tụ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau khi một trận sóng thần phá hủy hệ thống điện và làm mát của nhà máy này, gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới vào tháng 3/2011. Ảnh: Nikkei

Hơn 1,3 triệu tấn nước đã tích tụ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau khi một trận sóng thần phá hủy hệ thống điện và làm mát của nhà máy này, gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới vào tháng 3/2011. Ảnh: Nikkei

Những người không đánh dấu quốc gia xuất xứ có thể bị phạt tới 10 triệu won (hơn 182 triệu đồng), và những người giả mạo nhãn hiệu có thể phải đối mặt với án tù 7 năm hoặc phạt tiền lên tới 100 triệu won (hơn 1,82 tỷ đồng).

“Việc kiểm tra 100 ngày sẽ được tiến hành theo cách chưa từng có để người dân có thể mua và ăn hải sản an toàn mà không phải lo lắng”, ông Park nói.

Trong nửa đầu năm nay, Hàn Quốc đã nhập khẩu 10.710 tấn hải sản từ Nhật Bản, chiếm 2% tổng kim ngạch nhập khẩu hải sản của nước này.

Nguyễn Tuyết (Theo Yonhap, Yahoo!News, Al Jazeera)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dong-thai-chua-tung-co-cua-han-quoc-doi-voi-thuy-san-nhap-khau-a615805.html