Đồng nhân dân tệ tiến tới ngưỡng cao nhất trong 17 năm qua

(InfoTV) - Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc có thể đạt mức cao nhất trong 17 năm qua vào tuần tới do giá cổ phiếu tăng và giá trái phiếu giảm sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc quyết định tăng lãi suất lần thứ 3 trong vòng 4 tháng nhằm kiềm chế lạm phát.

- Nhân dân tệ có thể tăng 5 đến 6% trong năm 2011 - Trung Quốc: Đồng nhân dân tệ lập kỷ lục mới Đồng tiền này giao dịch tại 6,5824 đôla vào lúc 09:43 sáng nay tại Thượng Hải, tức tăng 0,2% kể từ ngày 1 tháng 2, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 1 ngày. Trước đó, ngày 21 tháng 1, nhân dân tệ đã chạm ngưỡng 6,5808 đôla, mức cao nhất kể từ khi Trung Quốc thống nhất thị trường hối đoái vào năm 1993. Các nền kinh tế mới nổi đang tìm cách kiềm chế lạm phát nhằm chống lại nguy cơ thu hút vốn đầu cơ do mức lãi suất thấp gần bằng 0 tại Mỹ và các nước châu Âu. Tỷ lệ lãi suất cơ bản của Trung Quốc hiện vẫn ở mức thấp do tỷ lệ lạm phát còn cao. Theo số liệu của Bloomberg, việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tăng mức lãi suất cho vay lên 3% vẫn khiến mức lãi suất cơ bản của Trung Quốc thấp hơn Brazil 11,25% , Ấn Độ 6,5% và Nga 7,75%. Theo Công ty chứng khoán Daiwa Capital Markets, tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc có thể tăng lên 6% trong tháng 1 vừa qua do thiệt hại nặng nề từ cơn bão tuyết và nhu cầu mua sắm tăng cao trước dịp Tết nguyên đán. InfoTV (Theo Bloomberg) Thanh Hòa

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/53432-dong-nhan-dan-te-tien-toi-nguong-cao-nhat-trong-17-nam-qua