Đông Nam Á hy vọng giữ được AFF Cup 2020

Việt Nam là ĐKVĐ AFF Cup, sau khi đánh bại Indonesia ở chung kết năm 2018. Ảnh: VNE

* Công Vinh lọt vào top 5 huyền thoại bóng đá Đông Nam Á do AFC bầu chọn

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) hủy giải Vô địch các CLB vì COVID-19, nhưng hy vọng giữ nguyên lịch AFF Cup.

Trong thông cáo được đưa ra hôm nay, Chủ tịch AFF Khiev Sameth chia sẻ: "Nguy cơ lây nhiễm nCoV ở các cuộc tụ họp đông người như các sự kiện bóng đá là rất cao. Vì vậy, chúng tôi phải đưa ra quyết định hoãn hoặc hủy các giải để bảo vệ an toàn sức khỏe cho đại gia đình bóng đá và xã hội".

AFF quyết định hủy giải Vô địch các CLB Đông Nam Á năm 2020. Đây là sân chơi mới được lập ra, nhưng không thể tổ chức vào tháng 5 như dự kiến. Giải sẽ chỉ được tổ chức từ năm 2021.

Để giảm thiểu việc các giải bị hủy, AFF quyết định hoãn một loạt giải tới tận cuối năm với hy vọng khi đó COVID-19 đã được đẩy lùi. Các giải gồm giải Vô địch nữ Đông Nam Á, U18 nữ Đông Nam Á, U16 nam Đông Nam Á.

Giải AFF Cup được giữ nguyên lịch tổ chức vào tháng 11. AFF sẽ giám sát tình hình dịch và thay đổi lịch khi cần thiết. Đây là giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo đang là đương kim vô địch.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan, nước đăng cai futsal Đông Nam Á, giải futsal các CLB Đông Nam Á và giải bóng đá bãi biển Đông Nam Á đề xuất tổ chức các giải trên vào cuối năm và cũng đã được sự chấp thuận của AFF.

COVID-19 đã làm đảo lộn hoàn toàn thể thao thế giới. Các giải lớn như Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A... hoãn vô thời hạn. Olympic, EURO hay Copa America cũng phải dời lịch tổ chức sang năm 2021.

* Cùng với 4 cầu thủ huyền thoại khác gồm Kiatisuk (Thái Lan), Bambang Pamungkas (Indonesia), Soh Chin Aun (Malaysia) và thủ thành Neil Etheridge (Philippines), với những cống hiến trong suốt thời gian sự nghiệp của mình cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chọn ra vào nhóm 5 cầu thủ bóng đá huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á.

Công Vinh là một trong những tiền đạo có tốc độ nhất Việt Nam. Điểm mạnh của tiền đạo xứ Nghệ chính là khả năng bứt tốc ở cự ly ngắn và trung bình nhờ sức rướn tốt. Anh đồng thời cũng sở hữu những cú sút có lực căng và mạnh. Công Vinh không chỉ chơi đầu tốt hơn ở các pha làm bàn mà còn trong các tình huống tranh chấp bóng bổng.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất cứ cầu thủ nào soán được danh hiệu "cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam" của Lê Công Vinh với 51 bàn thắng. Anh cũng chính là người thực hiện cú đánh đầu ngược đẹp mắt tung lưới Thái Lan, giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch lần đầu tiên với tổng tỉ số sau hai lượt trận là 3-2.

Trong sự nghiệp quần đùi áo số, cầu thủ gốc Nghệ An từng 3 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007. Anh từng ra nước ngoài thi đấu trong màu áo Consadole Sapporo (Nhật Bản) và Leixoes SC (Bồ Đào Nha).

Sau khi giải nghệ, Công Vinh vẫn tiếp tục gắn bó với bóng đá trong một thời gian ngắn trên cương vị là chủ tịch của Câu lạc bộ bóng đá TP Hồ Chí Minh.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/236744/dong-nam-a-hy-vong-giu-duoc-aff-cup-2020.html