Đồng Nai muốn sớm có bản đồ ngập lụt vùng hạ du thủy điện Trị An

Thiên tai gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương tại Đồng Nai, ước tính con số khoảng 33 tỷ.

Ngày 15/9, ông Tô Xuân Bảo, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp dẫn đầu đoàn công tác Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn Bộ Công thương đã có buổi làm việc tại Nhà máy thủy điện Trị An, Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

Hình ảnh lũ về tại làng bè ở Đồng Nai.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện tỉnh Đồng Nai cho biết, đầu năm đến nay địa phương xảy ra 10 đợt mưa lớn kèm dông lốc. Trong đó, có hai người chết, một người bị thương, một căn nhà cấp 4 và một nhà kho bị sập, 34 căn nhà tốc mái, 84 căn nhà bị ngập.

Bên cạnh đó có 189 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi dẫn đến mất gần 1.700 tấn cá, ngập 149 ao, sạt lở một công trình thủy lợi… Ước tổng thiệt hại là 33 tỷ đồng.

Trước thực trạng trên, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ, ngành Trung ương sớm tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất ở vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Tỉnh cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định cụ thể về tổ chức, nhân sự, hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện.

Nước lũ dâng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Đồng thời nhanh chóng chỉ đạo xây dựng hoàn thành bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thủy điện Trị An, bàn giao cho Công ty thủy điện Trị An làm cơ sở xây dựng phương án ứng phó thiên tai, nhất là tình huống khẩn cấp.

Tại buổi làm việc, ông Tô Xuân Bảo nói rằng Công ty thủy điện Trị An cần xây dựng kỹ hơn phương án xả lũ trong tình trạng khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Do thiên tai vẫn còn diễn biến phức tạp nên Đồng Nai phải làm tốt hơn công tác phòng chống thiên tai. Nâng cao năng lực con người, trang thiết bị trong phòng chống thiên tai...

Minh Tuệ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dong-nai-muon-som-co-ban-do-ngap-lut-vung-ha-du-thuy-dien-tri-an-192230915134712268.htm