Đồng Nai khuyến cáo cần đăng ký đăng kiểm qua mạng

Ông Nguyễn Bôn - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Đồng Nai khuyến cáo, người dân khi đi đăng kiểm cần đăng ký trước trên các ứng dụng để tránh xếp hàng dài mất thời gian, ảnh hưởng tới các sinh hoạt khác.

Chia sẻ với phóng viên về tình hình đăng kiểm phương tiện xe cơ giới tại tỉnh Đồng Nai, Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Bôn đánh giá: Hiện địa bàn tỉnh Đồng Nai có 6 trạm đăng kiểm, vừa qua xử lý vi phạm tại 2 trạm, hiện còn 4 trạm hoạt động. Trong thời gian qua, do giảm bớt các hoạt động 2 trạm đăng kiểm nên lưu lượng xe dồn về 4 trạm còn lại có tăng đột biến.

“Sở GTVT cũng đã chỉ đạo các trạm đăng kiểm tăng thời gian làm thêm ngày thứ 7, Chủ nhật để kiểm định phương tiện. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân đăng ký phương tiện qua mạng trước khi tới kiểm định. Hướng dẫn đến các trung tâm tự kiểm tra trước phương tiện của mình, đảm bảo đạt tiêu chuẩn cơ bản, để khi vào kiểm định, không đạt, phải đi điều chỉnh rồi quay lại kiểm định tiếp, rất mất thời gian cho doanh nghiệp và người dân” - ông Nguyễn Bôn khuyến nghị.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai, hiện mỗi ngày các trạm đăng kiểm tại tỉnh Đồng Nai thực hiện công tác đăng kiểm được 750 xe. Mỗi tháng trung bình có 16.500 lượt xe đăng kiểm, về cơ bản đáp ứng được lượng xe đăng kiểm trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh Đồng Nai phải đăng kiểm cho các xe ở tỉnh khác hoạt động ở các khu công nghiệp ví dụ như TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương nếu có nhu cầu. Tỉnh Đồng Nai không hạn chế các xe của tỉnh khác đăng kiểm trên địa bàn nên lưu lượng xe có lúc tăng đột biến và phải xếp hàng dài.

Trước đó, hàng loạt đăng kiểm viên và lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai bị cơ quan công an khởi tố để điều tra hành vi “đưa hối lộ, nhận hối lộ”. Do vậy, 4 trung tâm đăng kiểm còn lại không thể đáp ứng nhu cầu kiểm định xe trên địa bàn dẫn tới có tình trạng xếp hàng dài, ùn ứ xe. Đặc biệt trong dịp cao điểm đăng kiểm xe trong thời gian tới, nhất là từ quý II/2024.

Để giải quyết tình trạng xếp hàng dài, ùn ứ xe đăng kiểm, Bộ GTVT cũng đã có văn bản đề nghị tỉnh Đồng Nai tăng đăng kiểm viên trong thời gian tới. Bộ GTVT đề nghị tỉnh Đồng Nai chủ động liên hệ các địa phương đang thừa năng lực đăng kiểm để trưng dụng nguồn nhân lực, bổ sung đăng kiểm viên cho những đơn vị bị thiếu hụt, khôi phục hoạt động thêm dây chuyền.

Cũng theo Bộ GTVT, thời gian tới trường hợp các đăng kiểm viên Đồng Nai bị tòa tuyên có tội sẽ bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên và sẽ không được tiếp tục tham gia hoạt động kiểm định xe cơ giới. Vì vậy, Đồng Nai cần có giải pháp phù hợp trước nguy cơ thiếu hụt lượng lớn đăng kiểm viên.

NGUYÊN VŨ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dong-nai-khuyen-cao-can-dang-ky-dang-kiem-qua-mang-10270789.html