Đồng Nai dự kiến mở điểm bán thịt heo giá rẻ tại TPHCM

Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai vừa cho biết về khả năng sẽ mở các điểm bán thịt heo từ “chiến dịch giải cứu người nuôi heo” với giá chỉ từ 40.000-70.000 đồng/kg tại khu vực TPHCM.

Thời gian gần đây, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai nhận được nhiều đề nghị từ người tiêu dùng TPHCM về việc mở các điểm bán tại các khu dân cư lớn. Đây là những khu vực có nhu cầu tiêu thụ thịt heo khá lớn. Hiệp hội sẽ nghiên cứu, đề nghị với Sở Công thương Đồng Nai làm việc với Sở Công thương TPHCM để mở nhiều điểm bán thịt tại các quận huyện trên địa bàn TPHCM, đặc biệt là tại các khu dân cư và các khu vực tập trung nhiều khu nhà trọ của công nhân, sinh viên, người lao động tự do. Với mức giá bán cũng chỉ từ 40.000-70.000 đồng/kg, giá thịt heo từ “chiến dịch giải cứu” thấp hơn đáng kể so với giá thịt heo tại các chợ, siêu thị tại TPHCM – hiện vẫn ở mức tương đối cao từ 70.000-150.000 đồng/kg.

Các điểm bán thịt Theo giá rẻ ở Đồng Nai đang thu hút nhiều người mua

“Các điểm bán sẽ có hotline để người dân có thể đặt hàng với số lượng lớn, thậm chí có những hộ dân sẵn sàng hỗ trợ mặt bằng để các điểm bán giải cứu thịt heo cho người chăn nuôi”, lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết.

Nếu kế hoạch này được thực hiện thì lượng thịt heo “giải cứu” từ Đồng Nai chuyển về sẽ tạo áp lực cạnh tranh đáng kể đối với nguồn thịt heo đang bán tại các chợ và siêu thị trên địa bàn TPHCM.

Hiện tỉnh Đồng Nai đã mở được 8 điểm bán thịt heo bình ổn với giá rẻ từ 40.000-70.000 đồng/kg. Trong đó 5 điểm ở TP Biên Hòa rất hút khách, mỗi ngày có điểm bán tiêu thụ khoảng 150 con heo/ngày, 2 điểm bán ở huyện Trảng Bom và 1 điểm bán mới mở ở Long Khánh lượng tiêu thụ khoảng 30-50 con/ngày.

Dù lượng thịt heo bán lẻ là chưa nhiều so với lượng thịt đang tồn đọng nhưng cũng tạo nên những hiệu ứng tích cực

Được biết, hiệp hội thu mua heo Viet GAP với giá 31.500 đồng/kg heo hơi, cao hơn rất nhiều so với giá thị trường đang ở mức 26.000-28.000 đồng/kg.

Trên thực tế, lượng heo từ “chiến dịch giải cứu người nuôi heo” được tiêu thụ tại các điểm bán giá rẻ không nhiều so với lượng thịt heo tồn đọng, nhưng đã góp phần tác động lên thị trường giúp giá heo hơi tăng, người nuôi bớt lỗ hơn. Thời gian tới, bên cạnh việc mở rộng các điểm bán thịt heo giá rẻ ở các địa phương lân cận, các tổ chức và cơ quan hữu trách sẽ kiến nghị với tỉnh Đồng Nai mở thêm nhiều điểm bán thịt heo giá rẻ cho công nhân các khu công nghiệp.

VH

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/mua-ban/dong-nai-du-kien-mo-diem-ban-thit-heo-gia-re-tai-tphcm-post27167.html