Đồng Nai chú trọng giảm nghèo về thông tin

(ĐN) - Sáng 11-8, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do Phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Nguyễn Thị Thu Hoài làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về công tác tuyên truyền giảm nghèo về thông tin tại Đồng Nai. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi khảo sát

Theo báo cáo, trao đổi tại buổi khảo sát, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động ban hành các văn bản cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó có chương trình giảm nghèo về thông tin. Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương xác định rõ đối tượng cần thông tin, thực hiện đa dạng hình thức thông tin, tuyên truyền. Đặc biệt, bên cạnh các hình thức truyền thống, tỉnh chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông; tăng cường sử dụng các nền tảng mạng xã hội để thông tin, tuyên truyền. Qua đó, đã giúp nhân dân hiểu rõ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến xóa đói giảm nghèo và quyền lợi gắn bó thiết thân với cuộc sống của người dân một cách nhanh chóng, chính xác nhất…

Phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Thu Hoài kết luận buổi khảo sát

Kết luận buổi khảo sát, Phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Thu Hoài cho rằng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo được Đồng Nai thực hiện tốt. Địa phương cũng có nhiều thế mạnh, cách làm hay trong thực hiện công tác này, nhất là lợi thế về hạ tầng kỹ thuật thông tin.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hoài, trong bối cảnh hiện nay, người dân có nhiều kênh để tiếp nhận những thông tin khác nhau, nhưng quan trọng là làm sao để người dân được cung cấp kịp thời thông tin có tính định hướng và chính thống. Từ đó, trưởng đoàn khảo sát đề nghị, Đồng Nai tiếp tục phát huy các thế mạnh, cách làm hay để làm tốt hơn nữa công tác công tác thông tin, tuyên truyền. Đồng thời lưu ý, với đặc thù là địa phương có đông đồng bào có đạo, dân tộc, công nhân lao động, ngoài các chủ trương, chính sách chung, Đồng Nai cần tập trung thông tin, tuyên truyền vào những vấn đề, chủ trương, chính sách có tính đặc thù liên quan đến vấn đề tôn giáo, dân tộc, công nhân lao động nhằm giúp họ nắm bắt đầy đủ, trọng tâm hơn…

Hồ Thảo

(ĐN) - Sáng 11-8, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do Phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Nguyễn Thị Thu Hoài làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về công tác tuyên truyền giảm nghèo về thông tin tại Đồng Nai. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi khảo sát

Theo báo cáo, trao đổi tại buổi khảo sát, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động ban hành các văn bản cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó có chương trình giảm nghèo về thông tin. Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương xác định rõ đối tượng cần thông tin, thực hiện đa dạng hình thức thông tin, tuyên truyền. Đặc biệt, bên cạnh các hình thức truyền thống, tỉnh chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông; tăng cường sử dụng các nền tảng mạng xã hội để thông tin, tuyên truyền. Qua đó, đã giúp nhân dân hiểu rõ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến xóa đói giảm nghèo và quyền lợi gắn bó thiết thân với cuộc sống của người dân một cách nhanh chóng, chính xác nhất…

Phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Thu Hoài kết luận buổi khảo sát

Kết luận buổi khảo sát, Phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Thu Hoài cho rằng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo được Đồng Nai thực hiện tốt. Địa phương cũng có nhiều thế mạnh, cách làm hay trong thực hiện công tác này, nhất là lợi thế về hạ tầng kỹ thuật thông tin.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hoài, trong bối cảnh hiện nay, người dân có nhiều kênh để tiếp nhận những thông tin khác nhau, nhưng quan trọng là làm sao để người dân được cung cấp kịp thời thông tin có tính định hướng và chính thống. Từ đó, trưởng đoàn khảo sát đề nghị, Đồng Nai tiếp tục phát huy các thế mạnh, cách làm hay để làm tốt hơn nữa công tác công tác thông tin, tuyên truyền. Đồng thời lưu ý, với đặc thù là địa phương có đông đồng bào có đạo, dân tộc, công nhân lao động, ngoài các chủ trương, chính sách chung, Đồng Nai cần tập trung thông tin, tuyên truyền vào những vấn đề, chủ trương, chính sách có tính đặc thù liên quan đến vấn đề tôn giáo, dân tộc, công nhân lao động nhằm giúp họ nắm bắt đầy đủ, trọng tâm hơn…

Hồ Thảo

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202308/dong-nai-chu-trong-giam-ngheo-ve-thong-tin-3174091/