Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Khánh vừa bắt đối tượng N.V.K. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, tháng 3/2023, thông qua giới thiệu, N.V.K. quen biết bà H.T.K.N. (40 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và tự giới thiệu là Giám đốc Công ty G.B. (có trụ sở tại thành phố Long Khánh) đang được quyền khai thác cây trên 2 lô cao su tại Thành phố này.

K. ngỏ ý muốn chuyển quyền khai thác cây cao su tại 2 lô cao su trên với giá 700 triệu đồng. Sau khi 2 bên cùng thỏa thuận, bà N. đã chuyển trước cho K. số tiền 200 triệu đồng. Số tiền còn lại, bà N. sẽ thanh toán sau cho khai thác một nửa số lượng cây.

Đối tượng N.V.K. thừa nhận hành vi của mình tại cơ quan công an.

Ngày 25/4/2023, K. (đại diện Công ty G.B.) đã ký giấy ủy quyền về việc khai thác và chịu trách nhiệm trong quá trình khai thác với hộ kinh doanh K.N.P. (do bà N. làm đại diện).

2 ngày sau đó, K. tiếp tục ký bản Hợp đồng đối tác, giá khai thác 150 nghìn đồng/tấn, thời gian triển khai dự kiến bắt đầu từ ngày 3/5/2023 đến 3/8/2023 (90 ngày).

Đến ngày 4/5/2023, bà N. đưa phương tiện, thiết bị và nhân công đến địa điểm 2 lô cao su như đã ký hợp đồng tiến hành cưa cây. K. nói chờ nhân viên của K. đem giấy tờ liên quan đến mới được khai thác. Tuy nhiên, K. đã không đem giấy tờ đến như lời hứa. Sau đó, bà N. nhiều lần liên lạc với K. yêu cầu giải quyết, nhưng K. không gặp bà N..

Sau nhiều lần không thể liên lạc với K., bà N. đến trụ sở Công ty Gia Bảo thì phát hiện tất cả tài sản của Công ty G.B đã được dọn dẹp, di dời.

Biết bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà N. đến Công an thành phố Long Khánh trình báo vụ việc. Quá trình điều tra, xác định vụ việc, ngày 22/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Khánh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi lẩn trốn tại nhiều địa phương, tháng 3/2024, đối tượng N.V.K. trở về thành phố Long Khánh để thăm vợ con thì bị công an bắt giữ.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng K. về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Anh Trọng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dong-nai-bat-giu-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-tai-san-a656288.html