Đồng Nai: Báo động tình trạng trộm cắp thiết bị điện

Số vụ mất cắp thiết bị điện, gây ảnh hưởng đến an toàn lưới điện ở Đồng Nai đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Ngoài thiệt hại về vật chất, nguy cơ mất an toàn cho toàn bộ hệ thống truyền tải, lưới điện trên diện rộng sẽ khó tránh khỏi nếu không được phát hiện kịp thời.

Theo thống kê của Điện lực Đồng Nai, năm 2020 và 2021 toàn tỉnh xảy ra 15 vụ trộm cắp thiết bị điện. Riêng năm 2022 xảy ra 8 vụ, tổng thiệt hại về vật chất khoảng trên 500 triệu đồng. Tại vị trí trụ điện số 2 đường dây 110kv nhánh rẽ Kiệm Tân đoạn ngang qua xã Gia Tân 1 huyện Thống Nhất, 3 thanh chéo trụ đã bị kẻ gian tháo bù lon lấy trộm. Các vụ trộm cắp không chỉ gây tổn thất về kinh tế mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vận hành lưới điện.

Ngoài việc ảnh hưởng an toàn lưới điện, tính mạng của người trộm cắp dễ gặp nguy hiểm. Do vậy, việc cảnh báo, tuyên truyền, cũng như tổ chức tuần tra, phát hiện mất mát để khắc phục, sửa chữa kịp thời luôn được ngành điện quan tâm.

Bên cạnh lưới cao thế, các tuyến hạ thế cũng chung tình trạng thường xuyên bị xâm hại. Tại huyện Định Quán, kẻ trộm đã lấy cắp cáp, phụ kiện tại trạm biến áp Suối Duôi xã La Ngà. Nếu không phát hiện kịp thời, việc mất điện diện rộng phục vụ cho người dân là điều khó tránh khỏi.

Ngoài việc thường xuyên kiểm tra, ngành điện đã tăng cường tuyên truyền về an toàn điện trong nhân dân. Ngành điện cũng đã phối hợp với các lực lượng công an để xử lý kịp thời các vi phạm. Theo Luật Điện lực, các hành vi trộm cắp vật tư thiết bị trên hệ thống điện khi bị phát hiện và bắt quả tang thì các tổ chức, các cá nhân vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho ngành điện, bị xử phạt hành chính hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Nguyễn Sơn

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dong-nai-bao-dong-tinh-trang-trom-cap-thiet-bi-dien