Đồng Hỷ thực hiện tốt công tác tuyển quân

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Đồng Hỷ đã chủ động triển khai các giải pháp để công dân trong độ tuổi nhập ngũ, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn chủ động, tự nguyện đăng ký.

Tân binh Lê Văn Thành, người dân tộc Sán Dìu, ở xóm Trung Thần, xã Hóa Trung, dành thời gian bên gia đình trước khi lên đường nhập ngũ.

Là huyện miền núi, Đồng Hỷ có gần 50% số dân là người DTTS. Một số vùng DTTS trên địa bàn huyện có trình độ dân trí chưa đồng đều, đồng bào chưa hiểu rõ các quy định của Luật NVQS; một số thanh niên tảo hôn, có con sớm, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn...

Theo Trung tá Vũ Văn Dương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đồng Hỷ: Một số xã như Văn Lăng, Tân Long, Quang Sơn... có diện tích tự nhiên lớn, dân cư phân bố không đồng đều, giao thông đi lại khó khăn, công dân trong độ tuổi nhập ngũ chủ yếu là người DTTS, phần lớn đều rời quê đi làm ăn xa. Ngoài ra, năm 2024, số công dân của huyện trong diện sẵn sàng nhập ngũ là 2.670 người, nhưng có đến 2.105 người trong diện miễn thực hiện NVQS (chiếm 78,83%). Đây là khó khăn lớn đối với địa phương trong công tác tuyển quân.

Nhằm khắc phục những khó khăn trên, Hội đồng NVQS huyện Đồng Hỷ đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai linh hoạt các biện pháp để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân được giao.

Theo đó, ngay sau khi hoàn thành việc giao, nhận quân năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn khảo sát nguồn cho năm tiếp theo. Đồng thời, đơn vị lập danh sách sơ bộ, tổ chức tuyên truyền về Luật NVQS, các nghị định liên quan; quyền lợi, nghĩa vụ của công dân khi tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các xã, thị trấn trên địa bàn cũng giữ liên lạc chặt chẽ với từng gia đình, công dân trong độ tuổi nhập ngũ đang làm ăn xa, đặc biệt là đồng bào DTTS, để nhắc nhở họ về thời gian quy định trở về khám tuyển.

Các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 được triển khai bảo đảm khách quan, chặt chẽ. Kết quả, đến nay, huyện đã tuyển đủ 172/172 chỉ tiêu nhập ngũ năm 2024 (tăng 5 người so với năm 2023), với 30 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân và 132 công dân thực hiện NVQS.

Trong đó, người DTTS là 109 công dân (chiếm 63,4%), với đầy đủ các thành phần dân tộc trên địa bàn như: Tày, Nùng, Sán Dìu, Mông, Dao, Sán Chay. Đặc biệt, năm nay, huyện có 6 công dân nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và 1 đảng viên.

Trong quá trình khám tuyển, huyện Đồng Hỷ cũng tạo điều kiện tốt nhất cho công dân tham gia, như tổ chức khám sơ tuyển vào các ngày cuối tuần. Trong điều kiện cần thiết, hội đồng NVQS xã, thị trấn cũng gửi công văn đến các công ty, nhà máy nơi công dân đang làm việc, đề nghị họ tạo điều kiện.

Đồng chí Hoàng Văn Tấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Long, chia sẻ: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay xã đã hoàn thành tuyển 13/13 chỉ tiêu công dân nhập ngũ; trong đó có 1 công dân là người Kinh, còn lại là người DTTS.

Về phía các công dân, nhờ được tuyên truyền và hiểu rõ quy định của Luật NVQS, 100% thanh niên đều chấp hành nghiêm quy định. Những công dân trúng tuyển đã chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng lên đường nhập ngũ vào ngày 25-2 tới. Tân binh Lê Văn Thành, người dân tộc Sán Dìu, ở xóm Trung Thần, xã Hóa Trung, bộc bạch: Sau khi khám sơ tuyển tại xã và khám tuyển tại huyện, em được thông báo đủ điều kiện nhập ngũ. Các đồng chí trong Ban Chỉ huy Quân sự xã, các đoàn thể cũng đã đến động viên, thăm hỏi, giúp em có thêm động lực, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ...

Những kết quả đạt được của huyện Đồng Hỷ cho thấy chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của thế hệ trẻ người DTTS. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, sát sao của các cấp chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành Luật NVQS, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/202402/dong-hy-thuc-hien-tot-cong-tac-tuyen-quan-6d92033/