Đồng hồ mới, thiết kế cổ

Được sản xuất gần đây, song các mẫu đồng hồ này sở hữu thiết kế cổ điển, được các tay chơi lâu năm ưa chuộng, tìm kiếm.

 Cartier Tank Normale sở hữu thiết kế cổ điển, được nhiều người chơi săn lùng. Ảnh: Cartier.

Cartier Tank Normale sở hữu thiết kế cổ điển, được nhiều người chơi săn lùng. Ảnh: Cartier.

Theo dõi các cuộc đấu giá đồng hồ cao cấp, những người chơi lâu năm thể hiện sở thích đặc biệt đối với phụ kiện cổ điển. Nếu đầu tư khôn ngoan, người dùng hoàn toàn có khả năng kiếm lợi nhuận từ các thương vụ mua đi, bán lại.

Tuy nhiên, thú chơi đồng hồ cũ thường gặp một số khó khăn như tìm linh kiện thay thế, kiểm tra độ mới và bảo dưỡng. Để giải quyết các vấn đề này, người chơi có thể lựa chọn một số món đồ mới song sở hữu thiết kế cổ điển thay thế.

 Patek Philippe 5531-G thuộc dòng World Time lâu đời của Patek Philippe. Ảnh: GQ.

Patek Philippe 5531-G thuộc dòng World Time lâu đời của Patek Philippe. Ảnh: GQ.

Patek Philippe 5531-G

Không công bố giá

Dòng World Time của thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Patek Philippe được đánh giá là sản phẩm ấn tượng nhất trong một thế kỷ gần đây. Vào năm 2021, một mẫu sản xuất từ thập niên 50 với bản đồ châu Á, châu Âu trên mặt số được bán với mức giá 7,8 triệu USD tại một phiên đấu giá.

Patek Philippe 5531-G là phiên bản mới của dòng World Time, sở hữu hình ảnh tàu thủy cũ trên mặt số. Sự cổ điển của mẫu đồng hồ này cũng nằm ở thiết kế mặt số tròn và dây da cá sấu.

Lớp vỏ được làm bằng vàng trắng, đảm bảo độ bền cho món phụ kiện. Kích thước 40.2 mm phù hợp với người dùng có cổ tay trung bình.

 Cartier Tank Normale nằm trong bộ sưu tập Prive cổ điển của thương hiệu Cartier. Ảnh: Cartier.

Cartier Tank Normale nằm trong bộ sưu tập Prive cổ điển của thương hiệu Cartier. Ảnh: Cartier.

Cartier Tank Normale

Giá từ 31.615 USD

Bộ sưu tập Prive của thương hiệu Cartier mang đến một số mẫu cổ điển, thu hút sự chú ý của người chơi. Tank Normale là món phụ kiện nổi bật nhất trong số đó.

Dựa trên thiết kế ban đầu năm 1917, sản phẩm này có kích thước 32,6mm x 25,7mm, chứa bộ máy lên dây cót bằng tay. Tank Normale có 2 phiên bản, bao gồm vàng và bạch kim.

Người dùng có thể lựa chọn dây đeo da hoặc vàng. Mặt số vuông và mốc giờ La Mã quen thuộc của Cartier vẫn được sử dụng trong mẫu đồng hồ có thiết kế cổ điển này.

 IWC Ingenieur Automatic 40 bổ sung một số tính năng mới so với dòng đồng hồ cũ. Ảnh: IWC.

IWC Ingenieur Automatic 40 bổ sung một số tính năng mới so với dòng đồng hồ cũ. Ảnh: IWC.

IWC Ingenieur Automatic 40

Giá từ 13.000 USD

IWC giới thiệu dòng Ingenieur vào những năm 1950 với bộ máy tự động Pellaton. Vào năm 1976, nhà thiết kế Gerald Genta làm mới sản phẩm này, tạo ra mẫu Ingenieur S/L.

Sau đó, thương hiệu đồng hồ này tiếp tục ra mắt phiên bản mới hơn mang tên Ingenieur Automatic 40. Phiên bản mới sở hữu mặt số hoa văn lưới và vòng đeo tay giống Ingenieur S/L.

Tuy nhiên, mẫu đồng hồ mới bổ sung bộ bảo vệ núm vặn và bộ chuyển động Calibre 32111 thế hệ mới. Vỏ phụ kiện được làm bằng thép không gỉ, đảm bảo độ bền cho sản phẩm trong thời gian dài.

 Omega Speedmaster 57 sở hữu mức giá thấp hơn so với dòng đồng hồ cổ điển. Ảnh: GQ.

Omega Speedmaster 57 sở hữu mức giá thấp hơn so với dòng đồng hồ cổ điển. Ảnh: GQ.

Omega Speedmaster 57

Giá từ 11.000 USD

Speedmaster là dòng đồng hồ lặn đặc trưng của Omega. Những chiếc Speedmaster đầu tiên được sản xuất vào năm 1957.

Mẫu số hiệu 57 là một sản phẩm mới, giữ nguyên một số đặc tính của sản phẩm cũ, bao gồm kim giờ hình mũi tên, bộ chuyển động lên dây cót bằng tay và 3 núm vặn điều chỉnh.

Một số điểm khác biệt đáng chú ý của Omega Speedmaster 57 là chứng nhận Master Chronometer và mức giá thấp hơn nhiều. Theo GQ, đây là mẫu đồng hồ có thiết kế cổ điển được yêu thích nhất.

 Rolex Explorer 40 giữ nguyên nhiều đặc tính nổi bật của dòng đồng hồ cổ điển. Ảnh: Rolex.

Rolex Explorer 40 giữ nguyên nhiều đặc tính nổi bật của dòng đồng hồ cổ điển. Ảnh: Rolex.

Rolex Explorer 40

Giá từ 8.156 USD

Rolex là thương hiệu ít thay đổi thiết kế, tính năng của sản phẩm thế hệ mới nhất. Chiếc Rolex Explorer 40 không có nhiều điểm khác biệt so với dòng Explorer cổ điển xuất hiện trên thị trường từ 70 năm trước.

Phiên bản mới có kích thước vỏ 40 mm, phù hợp với cổ tay trung bình. Mặt số tối giản với mốc giờ, kim chỉ trắng nổi bật trên nền đen vẫn được giữ nguyên.

Vỏ đồng hồ được làm bằng thép Oyster bền bỉ, tránh trầy xước khi va đập. Một lớp sơn phát quang được phủ lên mặt số, giúp quá trình đọc giờ diễn ra thuận lợi hơn trong bóng tối.

Linh Vũ

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/dong-ho-moi-thiet-ke-co-post1444182.html