Đồng hành với phụ nữ xây dựng đời sống mới

'Sống nghĩa tình, sống văn minh' - đó là câu khẩu hiệu quen thuộc đối với các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Đồng Xoài. Để khẩu hiệu đi vào thực tiễn, các cấp hội đã chủ động triển khai thực hiện với nhiều cách làm đa dạng, hiệu quả và mang lại những giá trị tích cực, trong đó có công tác chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên.

Hỗ trợ phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo

Bắt đầu từ việc hỗ trợ phụ nữ tạo lập, phát triển kinh tế, các mô hình hay, sáng tạo được các cấp hội phụ nữ thành phố Đồng Xoài tìm tòi và ứng dụng. Mô hình Tổ hợp tác (THT) may dây đeo huy chương ở phường Tân Đồng là một điển hình. Nắm bắt thị trường và nhu cầu của các doanh nghiệp, năm 2019, THT may do chị Hoàng Thị Trang làm chủ nhiệm được thành lập. Từ 10 thành viên ban đầu, đến nay THT đã có hơn 50 thành viên tham gia. Nhu cầu thị trường lớn nên công việc tương đối ổn định, từ đó tạo việc làm cho lao động địa phương, đặc biệt là phụ nữ. Chị Trang chia sẻ: Trước đây, tôi làm ở công ty may và nhận sản phẩm về may gia công ở nhà. Thấy việc làm cũng nhẹ nhàng, thời gian linh động, tôi đã nhận hàng về và làm đầu mối để các chị em có nhu cầu cùng làm.

Tổ hợp tác may dây đeo huy chương ở phường Tân Đồng tạo việc làm cho nhiều phụ nữ địa phương với thu nhập khá

THT may dây đeo huy chương đã trở thành địa chỉ quen thuộc của phụ nữ phường Tân Đồng, bởi phù hợp thời gian, sức khỏe và có thu nhập ổn định. Sự thành công bước đầu của THT đã minh chứng tính hiệu quả của mô hình, đồng thời khẳng định phong trào khởi nghiệp của phụ nữ đã có những tín hiệu tích cực, không chỉ mang lại giá trị cho bản thân mà còn cho mọi người. Bà Phạm Thị Màu ở phường Tân Đồng cho biết: Tôi năm nay gần 70 tuổi, cùng con gái nhận sản phẩm về may gia công ở nhà. Tranh thủ may những lúc rảnh thì thu nhập cũng được 3-4 triệu đồng. Qua đó, tôi cảm thấy vui vì tuổi già vẫn làm ra tiền.

Dù đã 70 tuổi nhưng từ khi nhận gia công sản phẩm may dây đeo huy chương, bà Phạm Thị Màu có thêm thu nhập ổn định từ 3-4 triệu đồng/tháng

“Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo” là một trong 3 khâu đột phá của Hội LHPN thành phố Đồng Xoài năm 2023, gắn với Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025. Các cấp hội phụ nữ thành phố đã triển khai nhiều mô hình khởi nghiệp như: Tổ phụ nữ liên kết sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp; mô hình kinh doanh yến sào; sản phẩm handmade… Kết quả đã có 36 phụ nữ khởi nghiệp. Hội LHPN thành phố và các cơ sở cũng đã vận động hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho hội viên với hơn 1 tỷ đồng. Đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ tiếp cận vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội cũng như tham gia các lớp tập huấn tạo gian hàng trên sàn thương mại điện tử…

Hội LHPN phường Tân Thiện giới thiệu và kết nối tiêu thụ rau sạch cho các hội viên trồng rau trên địa bàn khu phố Xuân Đồng

Tận dụng lợi thế khu vực, đó là định hướng chung khi triển khai thực hiện các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Tại khu phố Xuân Đồng - vựa rau lớn của phường Tân Thiện những năm gần đây việc tiêu thụ sản phẩm ngày càng thuận tiện hơn. Bởi ngoài các mối lâu năm, Hội LHPN phường đã chủ động kết nối thêm nhiều tiểu thương kinh doanh trực tiếp đến vườn thu mua. Đây cũng là một trong những mô hình hiệu quả hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Tuy nhiên, khu vực này thường xuyên bị ngập nước, người trồng rau luôn thấp thỏm khi mùa mưa đến. Nắm bắt thực trạng này, tháng 9-2023, trước khi lũ tràn về, các cấp hội phụ nữ đã kịp thời tiêu thụ 1.000kg rau cho người dân, đồng thời cử 50 hội viên dọn dẹp nhà cửa, phối hợp với ngành y tế vệ sinh môi trường cho nhân dân bị ảnh hưởng sau lũ… “Chúng tôi thực sự xúc động vì chị em không ngại mưa gió đã đến tận vườn giúp đỡ. Mưa lũ qua đi nhưng tình người còn mãi” - chị Nguyễn Thị Thủy, người trồng rau ở khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện bày tỏ.

Xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới

Song song với đẩy mạnh phát triển kinh tế là xây dựng đời sống văn hóa tinh thần. Những năm gần đây, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của phụ nữ nói riêng và người dân thành phố Đồng Xoài nói chung được đánh giá rất cao. Trong đó, các phong trào dân vũ, dưỡng sinh… luôn được hội viên phụ nữ tham gia nhiệt tình. 8/8 xã, phường của thành phố hiện có 40 đội, nhóm, câu lạc bộ dân vũ thể thao, nhảy hiện đại, bóng chuyền, các trò chơi dân gian,… thu hút hơn 4.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Từ đó, các hội viên tích cực tham gia hoạt động giao lưu, đồng diễn do Hội LHPN tỉnh, thành phố tổ chức. Bà Trương Thị Oanh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ dân vũ khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình chia sẻ: Khi thành lập câu lạc bộ dân vũ, tôi muốn tạo sân chơi bổ ích cho hội viên phụ nữ. Sau thời gian dành cho gia đình, họ cũng xứng đáng có thêm niềm vui và góp phần xây dựng hình ảnh phụ nữ Việt Nam năng động, bản lĩnh trong thời kỳ mới.

Có sân chơi lý tưởng, phù hợp, các thành viên Câu lạc bộ dân vũ khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình luôn vui vẻ và năng động

Chung tay xây dựng thành phố Đồng Xoài năng động, sáng tạo và hiện đại, các cấp hội phụ nữ và mỗi hội viên đều hưởng ứng tích cực với những cách làm riêng và mang lại nhiều kết quả thiết thực. Qua đó giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp của người Việt nói chung, xây dựng hình ảnh phụ nữ Đồng Xoài với những nét đẹp riêng.

Trong thực hiện nhiệm vụ, Hội LHPN thành phố luôn bám sát nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp. Những nhiệm vụ trọng tâm đã được hội viên tích cực tham gia và đạt nhiều kết quả nổi bật. Tất cả sẽ cùng thực hiện để vừa tròn trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội, góp phần xây dựng thành phố Đồng Xoài nghĩa tình, văn minh và hiện đại.

Bà NGUYỄN THỊ THẮM,
Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đồng Xoài

Thanh Nga

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/156097/dong-hanh-voi-phu-nu-xay-dung-doi-song-moi