Đồng hành cùng học sinh, sinh viên khó khăn

Nhờ cách làm linh hoạt, chủ động của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP Chí Linh (Hải Dương), nguồn vốn vay ưu đãi đã đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học hành.

Anh Trần Kim Quyết ở thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo (Chí Linh) nhận nguồn vốn giải ngân từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP Chí Linh

Chia sẻ nỗi lo học phí

Gia đình anh Trần Kim Quyết ở thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo (Chí Linh) là một trong những hộ khó khăn vừa được tiếp cận nguồn vốn tín dụng học sinh, sinh viên để nuôi con học đại học. Anh Quyết cho biết, năm 2022 con gái thứ hai của anh đỗ đại học. Mừng vì con có cơ hội học lên cao nhưng anh rất lo lắng vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào việc chạy chợ của hai vợ chồng, không có điều kiện đóng tiền học phí cho con. May mắn thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn của thôn, anh được tiếp cận nguồn vốn chương trình tín dụng học sinh, sinh viên. Số tiền vay tuy không nhiều nhưng được giải ngân đều trong các kỳ học đã giúp con gái anh trang trải chi phí học tập.

Cũng như gia đình anh Quyết, gia đình anh Đặng Văn Lý ở khu dân cư Hùng Vương, phường Sao Đỏ có con gái đỗ Trường Đại học Kinh tế quốc dân vào năm 2017. Gia đình anh biết đến chương trình cho học sinh, sinh viên vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội và được duyệt vay 70 triệu đồng cho cả 4 năm học. Năm 2021, con gái anh Lý đã ra trường và đi làm, mặc dù kinh tế khó khăn nhưng gia đình luôn ý thức và cố gắng thu xếp trả dần nợ cho ngân hàng. Anh Lý chia sẻ: "Tôi thấy chương trình cho học sinh, sinh viên vay vốn về lãi suất và tất cả mọi thứ rất hợp lý, thủ tục vay vốn cũng nhanh chóng".

Nâng bước em đến trường

Để tạo điều kiện hỗ trợ các em nhanh chóng tiếp cận vốn vay, thời gian qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP Chí Linh đã phối hợp các hội, đoàn thể, tổ trưởng các tổ tiết kiệm và vay vốn ở các địa phương hướng dẫn thủ tục cho các hộ khó khăn vay vốn chi phí cho học sinh, sinh viên vào đầu năm học. Đồng thời chỉ đạo cán bộ tín dụng tạo điều kiện thuận lợi nhất để hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và các hộ khó khăn về tài chính được tiếp cận chương trình tín dụng học sinh, sinh viên. Hiện nay, tổng dư nợ cho vay chương trình học sinh, sinh viên khó khăn tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đang là 9,2 tỷ đồng với 291 lượt khách hàng còn dư nợ. Tính đến tháng 10/2023, đơn vị đã giải ngân cho 131 học sinh, sinh viên vay tổng số tiền 3,1 tỷ đồng.

Ông Vũ Viết Hùng, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP Chí Linh cho biết thời gian tới, để phát huy hiệu quả chương trình tín dụng học sinh, sinh viên, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền; phối hợp rà soát đối tượng cho vay, tổ chức thu hồi nợ đến hạn. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện cho vay vốn để bảo đảm không học sinh, sinh viên nào vì không có tiền mà bỏ học.

PHƯƠNG TUẤN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/dong-hanh-cung-hoc-sinh-sinh-vien-kho-khan-361736.html