Đông Hà triển khai nhiều giải pháp để 'về đích' các mục tiêu năm 2023

Trong bối cảnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của Đông Hà gặp nhiều khó khăn, thành phố đã xác định tập trung triển khai nhiều giải pháp trong những tháng còn lại để phấn đấu 'về đích' các mục tiêu của năm.

Nâng cao ý thức thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ là giải pháp trọng tâm để thúc đẩy kinh tế - xã hội TP. Đông Hà phát triển - Ảnh: THANH TUYỀN

Nâng cao ý thức thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ là giải pháp trọng tâm để thúc đẩy kinh tế - xã hội TP. Đông Hà phát triển - Ảnh: THANH TUYỀN

Trong 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà gặp những khó khăn cơ bản là: sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn yếu; các doanh nghiệp gia công, chế biến xuất khẩu, doanh nghiệp xây dựng gặp nhiều khó khăn, hoạt động cầm chừng.

Chưa thu hút được doanh nghiệp đầu tư các dự án sản xuất, dịch vụ quy mô lớn vào địa bàn. Thị trường bất động sản “đóng băng” khiến công tác đấu giá quyền sử dụng đất gặp rất nhiều khó khăn, trong 47 lô đất đưa ra đấu giá đất đợt 1/2023 chỉ có 4 lô đấu giá thành.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chỉ đạt 34,45% dự toán tỉnh giao, 24,99% dự toán của thành phố. Công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều trở ngại do khối lượng lớn, tranh chấp đất đai, sai sót trong trong quá trình quản lý đất đai, công tác xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, sự thay đổi chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư…

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị có lúc, có nơi thiếu quyết liệt. Việc quản lý địa bàn, quản lý đất đai của UBND một số phường còn hạn chế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị một số trường học chưa đáp ứng được yêu cầu.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện một số nhiệm vụ chưa hiệu quả, nhiều công việc tham mưu chưa đảm bảo chất lượng. Tình hình đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân có tính chất ngày càng phức tạp…

Để phấn đấu “về đích” các mục tiêu trọng tâm năm 2023, gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13%; tổng vốn đầu toàn xã hội trên địa bàn 8.000 tỉ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 721 tỉ đồng; giá trị canh tác trên 1 ha đạt 102 triệu đồng; xây dựng 1 - 2 tuyến phố đạt chuẩn tuyến phố văn minh đô thị; tạo việc làm mới cho 1.850 lao động; giảm tỉ lệ hộ nghèo trên 0,1%; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; tỉ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 99%..., nhiều giải pháp đã được thành phố Đông Hà xác định.

“Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, công tác quảng bá, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, khu đô thị. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, sự thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp đối với những biến động của nền kinh tế. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là các công trình, dự án trọng điểm.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn thu ngân sách bền vững, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước... Đây là những giải pháp trọng tâm mà UBND thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai trong những tháng còn lại của năm 2023.

Trong quá trình thực hiện, sẽ chú trọng việc rà soát, tháo gỡ các “điểm nghẽn”, rào cản về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; ý thức thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà Hồ Sỹ Trung cho hay.

Thành phố cũng sẽ tổ chức công khai công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Đông Hà đến năm 2045 đã được phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường, lập quy hoạch chi tiết một số khu vực phục vụ nhu cầu kêu gọi đầu tư. Rà soát, phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ Đề án nâng loại thành phố Đông Hà lên đô thị loại II trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà từ vốn vay ODA. Tăng cường công tác quản lý đất đai; kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị, bảo vệ môi trường... Tổ chức tốt hoạt động chào mừng các sự kiện lớn của quê hương, đất nước, nhất là kỷ niệm 50 năm sự kiện lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (tháng 9/1973 - 9/2023).

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị”. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục ở các cấp học, công tác khám và điều trị bệnh cho Nhân dân.

Có phương án cụ thể, chi tiết về huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư, thông tin liên lạc theo phương châm “4 tại chỗ” trong cả 3 giai đoạn phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả bão lũ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng; đào tạo nghề và giải quyết việc làm; công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Chủ động nắm chắc, bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, nhất là trộm cắp tài sản, cờ bạc, tín dụng đen, ma túy...

Thanh Tuyền

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/kinh-te/dong-ha-trien-khai-nhieu-giai-phap-de-ve-dich-cac-muc-tieu-nam-2023/178919.htm