Đóng góp lớn của kinh tế tư nhân

SGTT.VN - Trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010 – 2015), vai trò của kinh tế tư nhân được đánh giá cao không chỉ về tốc độ phát triển, sự đa dạng mà cái chính, là những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và thu ngân sách cho thành phố.

Theo số liệu của cục Thống kê thành phố, tỷ trọng của kinh tế tư nhân trong GDP của TP.HCM liên tục tăng từ 11,5% năm 2000 lên 38% năm 2008 (xem biểu đồ). Năm 2009, khu vực kinh tế ngoài nhà nước tiếp tục giữ tỷ trọng cao trong GDP (49,3%) so với khu vực nhà nước (27,4%) và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (23,3%). Điều quan trọng nhất, trong khi nhiều doanh nghiệp nhà nước ì ạch chuyển đổi công nghệ thì sự chuyển dịch của kinh tế tư nhân cứ đều đặn tăng dần tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học – công nghệ cao. Sự năng động, thích ứng và đáp ứng tốt của khu vực kinh tế này trước yêu cầu phát triển mới của thành phố – thể hiện qua điều đó – là khó chối bỏ. Bỏ qua một bên nỗi ấm ức bị xem nhẹ vai trò, không ít ông chủ tư nhân – bằng tiền của và công sức của mình – đã từng bước chứng minh năng lực phát triển sản xuất của chính mình trước không ít loại hình kinh tế được ưu ái xem trọng khác trong nền kinh tế. Trong ngành bánh kẹo, nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư máy móc, đưa người ra nước ngoài học công nghệ sản xuất hiện đại, học từ quản trị doanh nghiệp đến tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm và mẫu mã bao bì…, nhiều doanh nghiệp tư nhân đã làm thay đổi suy nghĩ của người tiêu dùng về hàng hóa do Việt Nam sản xuất chỉ trong một thời gian không dài. Thậm chí, cũng không ngoa khi cho rằng rằng sự lớn mạnh của các doanh nghiệp tư nhân phần nào đã kích thích, làm đòn bẩy cho sự phát triển của không ít doanh nghiệp sản xuất thuộc khối doanh nghiệp nhà nước tại thành phố và một số địa phương lân cận khác thời gian sau này. Với 70% doanh nghiệp trong ngành là doanh nghiệp tư nhân, xuất khẩu đồ gỗ hiện là ngành mang về cho thành phố nguồn thu không nhỏ. Nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm ngành hàng này không những xuất khẩu nhiều mà còn tạo được thương hiệu ở thị trường trong nước. Trong ngành dệt may, nhiều doanh nghiệp nhà nước ngày một teo tóp kể từ sau khi thị trường Đông Âu mất dạng thì không ít doanh nghiệp tư nhân lần lượt định danh ở nhiều phân khúc thị trường. Có đơn vị còn sản xuất được sợi cao cấp cung cấp cho các công ty dệt trong nước và xuất khẩu – lĩnh vực vốn độc quyền của doanh nghiệp nhà nước những năm chưa xa. Đổi mới công nghệ sản xuất chỉ mới là một phần của sự năng động đối với các doanh nghiệp tư nhân. Đi trước khá xa, khu vực kinh tế tư nhân còn nhanh chóng tiếp cận, học hỏi và vận dụng hết sức hiệu quả kinh nghiệm xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường của thế giới. Bỏ qua thói quen làm ra sản phẩm tốt rồi mới thâm nhập thị trường, ngày nay, việc nghiên cứu thị trường trước khi sản xuất đã được hầu hết các doanh nghiệp tư nhân ứng dụng. Sự lớn mạnh của nhiều doanh nghiệp tư nhân đã làm cho thị trường nhìn nhận lại vai trò của khu vực kinh tế này trong sự phát triển kinh tế của TP.HCM. Ngày nay, bài học quan trọng nhất từ sự thành công của các doanh nghiệp tư nhân chắc hẳn sẽ còn nhiều giá trị với không ít doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, đó là năng lực quản trị chuyên nghiệp, tầm nhìn chiến lược về chuỗi giá trị trong quản lý sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu, thị phần và năng lực cạnh tranh v.v… của người lãnh đạo, của ông chủ tài giỏi. Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa IX (nhiệm kỳ 2010 – 2015) sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai, 5.10.2010, tại Hội trường Thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3). Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh sẽ đến dự đại hội. Đại hội có 449 đại biểu (82 đại biểu nữ) tham dự, gồm 387 đại biểu được bầu từ 69 Đảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở trong toàn thành phố và 62 đại biểu đương nhiên (là thành viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa VIII). Theo công bố của ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, có hai đại biểu trẻ nhất tham dự đại hội gồm một sinh viên và một bí thư quận đoàn đều dưới 30 tuổi. Vị đại biểu cao niên nhất 71 tuổi. Đa số đại biểu (320 người) có trình độ cao đẳng và đại học, 35 đại biểu có trình độ tiến sĩ, 94 đại biểu có trình độ thạc sĩ. Trong ba ngày làm việc chính thức (5 – 8.10.2010), đại hội sẽ kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra tại đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2005 – 2010 của toàn Đảng bộ; đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố giai đoạn 2010 – 2015. Đại hội cũng sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ IX. Theo quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng, ban chấp hành nhiệm kỳ mới của Đảng bộ TP.HCM tối đa không quá 69 thành viên. Việc bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, theo dự kiến, sẽ tiến hành vào ngày 7.10 trong phiên họp đầu tiên sau đại hội của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX. Các phiên làm việc của đại hội gồm phiên khai mạc (sáng 5.10), bế mạc (sáng 8.10) sẽ được truyền hình trực tiếp trên HTV9. Có tổng cộng 156 phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí tại thành phố và Trung ương theo dõi, đưa tin về sự kiện chính trị quan trọng này của TP.HCM. Sáng nay, 4.10, đại hội họp phiên trù bị. Trước đó, toàn thể đại biểu tham dự đại hội đã đến thắp nhang và đặt vòng hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. T.Q Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa IX (nhiệm kỳ 2010 – 2015) sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai, 5.10.2010, tại Hội trường Thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3). Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh sẽ đến dự đại hội. Đại hội có 449 đại biểu (82 đại biểu nữ) tham dự, gồm 387 đại biểu được bầu từ 69 Đảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở trong toàn thành phố và 62 đại biểu đương nhiên (là thành viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa VIII). Theo công bố của ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, có hai đại biểu trẻ nhất tham dự đại hội gồm một sinh viên và một bí thư quận đoàn đều dưới 30 tuổi. Vị đại biểu cao niên nhất 71 tuổi. Đa số đại biểu (320 người) có trình độ cao đẳng và đại học, 35 đại biểu có trình độ tiến sĩ, 94 đại biểu có trình độ thạc sĩ. Trong ba ngày làm việc chính thức (5 – 8.10.2010), đại hội sẽ kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra tại đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2005 – 2010 của toàn Đảng bộ; đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố giai đoạn 2010 – 2015. Đại hội cũng sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ IX. Theo quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng, ban chấp hành nhiệm kỳ mới của Đảng bộ TP.HCM tối đa không quá 69 thành viên. Việc bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, theo dự kiến, sẽ tiến hành vào ngày 7.10 trong phiên họp đầu tiên sau đại hội của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX. Các phiên làm việc của đại hội gồm phiên khai mạc (sáng 5.10), bế mạc (sáng 8.10) sẽ được truyền hình trực tiếp trên HTV9. Có tổng cộng 156 phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí tại thành phố và Trung ương theo dõi, đưa tin về sự kiện chính trị quan trọng này của TP.HCM. Sáng nay, 4.10, đại hội họp phiên trù bị. Trước đó, toàn thể đại biểu tham dự đại hội đã đến thắp nhang và đặt vòng hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/thoi-su/130532/dong-gop-lon-cua-kinh-te-tu-nhan.html