Dòng điện góp phần phát triển ngành công nghiệp

Ngành điện liên tục đầu tư, nâng cấp hệ thống điện, đảm bảo nguồn điện phục vụ nhu cầu phát triển ngành công nghiệp của tỉnh. Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghiệp từng bước ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng, lợi nhuận tăng.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NHỜ ĐIỆN

Thành lập từ năm 1996, bình quân mỗi tháng Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên - Kiên Giang tiêu thụ khoảng 1,5 triệu kWh điện, tương đương 3,2 tỷ đồng. Ông Trần Kiên Nghị - Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên - Kiên Giang cho biết: “Nhờ dòng điện quốc gia, công ty ứng dụng công nghệ vào quá trình sản xuất, góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm”.

Theo ông Trần Kiên Nghị, nhờ có điện, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên - Kiên Giang ứng dụng hệ thống băng tải từ bến xuất, nhập hàng hóa lên nhà máy sản xuất của công ty mang lại hiệu quả cao. “Nếu không có điện, chúng tôi phải thuê nhân công vận chuyển thủ công. Đoạn đường từ bến lên nhà máy gần 200m, mỗi công nhân vác bao 50kg/lần. Hiện hệ thống băng tải có khả năng truyền tải 2 tấn/lần, năng suất tăng gấp 40 lần so vận chuyển thủ công”, ông Trần Kiên Nghị cho biết.

Ứng dụng hệ thống băng tải vào sản xuất là một trong những khâu trong toàn hệ thống sản xuất xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên - Kiên Giang. Nhiều công đoạn trước đây sử dụng hệ thống máy móc hoạt động bằng xăng, dầu, nay đều chuyển qua sử dụng thiết bị, máy móc hoạt động bằng điện đã giúp công ty nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và nhất là tiết kiệm chi phí sản xuất.

Công nhân Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên - Kiên Giang sản xuất tại nhà máy.

Tương tự Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên - Kiên Giang, nhờ có dòng điện quốc gia, dây chuyền sản xuất bao bì của Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên (Hakipack) gần như khép kín. Sau hơn 24 năm thành lập, sản phẩm của Hakipack không chỉ cung cấp cho khách hàng trong nước mà còn vươn ra thị trường các nước khu vực châu Âu, Mỹ... Hiện Hakipack là một trong số công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất bao bì phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu với công suất tương đương 45 triệu vỏ bao/năm.

Hiện mỗi tháng Hakipack tiêu thụ 320.000 kWh điện, tương đương 600 triệu đồng/tháng. Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Hakipack cho biết: “Nhờ dòng điện quốc gia tạo đà, tháng 11-1998, Hakipack chỉ sản xuất một mặt hàng vỏ bao xi măng cung cấp cho hai đối tác liên doanh. Đến nay, Hakipack có vốn điều lệ hơn 40 tỷ đồng, sản phẩm có mặt khắp cả nước và thị trường thế giới”.

Kết quả trên là nhờ Hakipack không ngừng phát triển, mở rộng mặt bằng, đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ… và nhờ sự hỗ trợ của ngành điện về việc cung ứng nguồn điện ổn định và liên tục tạo điều kiện thuận lợi ứng dụng công nghệ mới.

ĐẢM BẢO ĐIỆN CHO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là phát triển công nghiệp, những năm gần đây, ngành điện chú trọng đầu tư, xây dựng hệ thống điện đồng bộ, hiện đại, cung ứng đến khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ông Hứa Thanh Nhàn - Giám đốc Công ty Điện lực Kiên Giang (PC Kiên Giang) cho biết: “Năm 2022, PC Kiên Giang thực hiện tổng sản lượng điện 28.754,54 triệu kWh, trong đó lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm 35,88%. Ngành điện quan tâm bảo đảm cung cấp điện an toàn, chất lượng, ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang hoạt động ở khu, cụm công nghiệp”.

Công nhân Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên - Kiên Giang điều chỉnh hệ thống băng tải tại nhà máy sản xuất.

Theo ông Hứa Thanh Nhàn, đối với các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh, PC Kiên Giang đầu tư kết cấu hạ tầng lưới điện riêng, đồng bộ, đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, đủ công suất theo yêu cầu để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Hệ thống điện ở khu công nghiệp có khả năng mang tải cao, kết nối mạch vòng liên lạc, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho nhu cầu hiện tại và thời gian tới.

Điển hình là khu công nghiệp Thạnh Lộc và cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành (Kiên Giang) được ngành điện đầu tư hệ thống lưới điện đồng bộ để đảm bảo cấp điện theo quy hoạch. Năm 2022, khu công nghiệp Thạnh Lộc tiêu thụ 74,99 triệu kWh điện, tăng trưởng 17,53% so năm 2021. Tại Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang trong khu công nghiệp Thạnh Lộc hiện có 3.500 máy may hoạt động bằng điện. Hàng tháng, Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang tiêu thụ 470.170 kWh điện, tương ứng 658 triệu đồng.

Ông Cao Thanh Lương - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang cho biết: “Để đi đến quyết định đầu tư nhà máy tại khu công nghiệp Thạnh Lộc, chúng tôi quan tâm hệ thống hạ tầng, nhất là nguồn điện. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, ngành điện luôn hỗ trợ và tạo điều kiện đảm bảo nguồn điện ổn định, liên tục cho công ty hoạt động hiệu quả”.

Bài và ảnh: HUỲNH LÀI

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//kinh-te/dong-dien-gop-phan-phat-trien-nganh-cong-nghiep-15800.html