Động đất mạnh lại xảy ra ngoài khơi đảo Java của Indonesia

Theo Cơ quan Khí tượng, địa chất và địa vật lý Indonesia (BMKG), ngày 22/3, một trận động đất khác có độ lớn 6,5 đã xảy ra ngoài khơi đảo Java của nước này. Trước đó, cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 6 cũng đã xảy ra tại khu vực nói trên.

BMKG cho biết trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10 km, nằm cách huyện Tuban thuộc tỉnh Đông Java khoảng 130 km về phía Bắc.

Theo hàng loạt chia sẻ trên mạng xã hội, khu vực Đông Java, thủ phủ Surabaya của tỉnh này cùng nhiều thành phố ở các tỉnh lân cận đều có thể cảm nhận rung chấn. Người dân cho biết cũng có thể cảm nhận rung lắc nhẹ tại thủ đô Jakarta, cách tâm chấn khoảng 600 km.

BMKG khẳng định không có có nguy cơ sóng thần. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại mà trận động đất mới nhất nói trên gây ra.

Theo cơ quan trên, trận động đất xảy ra trước đó cùng ngày đã gây hư hại một ngôi nhà hư hại và một công trình nhà cộng đồng ở thị trấn Tuban.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, do đó thường xuyên xảy ra động đất và sóng thần. Trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận tại Indonesia là trận động đất Sumatra năm 2004, với độ lớn lên tới 9,1. Trận động đất này đã gây ra thảm họa sóng thần, khiến trên 200.000 người thiệt mạng.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dong-dat-manh-lai-xay-ra-ngoai-khoi-dao-java-cua-indonesia-20240322172326229.htm