Động đất mạnh 6,2 độ Richter rung chuyển Nhật Bản

Một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter vừa xảy ra ở khu vực ngoài khơi quần đảo Honshu của Nhật Bản.

RT dẫn thông tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã làm rung chuyển bờ biển quần đảo Honshu của Nhật Bản.

Trận động đất xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng ngày 12/11 ở khu vực cách thành phố Sendai 65 km về phía đông đông bắc.

Một trận động đất mạnh vừa xảy ra ở Nhật Bản. Ảnh: USGS.

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đang kiểm tra xem liệu cơn địa chấn vừa qua có ảnh hưởng đến nhà máy điện hạt nhân Fukushima hay không bởi tâm chấn của trận động đất khá gần với tỉnh Fukushima.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản chưa đưa ra cảnh báo sóng thần và cũng chưa có thông tin về thiệt hại sau trận động đất này.

Trước đó, ngày 11/11, khoảng 23.000 người đã tham gia vào buổi diễn tập thường niên tại nhà máy điện nguyên tử Ikata ở tỉnh Ehime, phía nam Nhật Bản. Buổi diễn tập khẩn cấp này được thực hiện dựa trên kịch bản một trận động đất mạnh xảy ra trong khu vực.

Được biết, Nhật Bản nằm dọc Vành đai lửa Thái Bình Dương. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dong-dat-manh-62-do-richter-rung-chuyen-nhat-ban-781009.html