Động cơ khiến Triều Tiên liên tiếp hai vụ phóng tên lửa gần đây?

Các nhà phân tích đưa ra các giả thiết và động cơ khiến Triều Tiên liên tiếp tiến hành 2 vụ phóng tên lửa gần đây.

Khoảng cách gần hai vụ phóng tên lửa

Theo Triều Tiên và chính phủ một vài nước xác định, Triều Tiên đã thử tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm xác nhận tính chính xác trong giai đoạn cuối của việc phóng tên lửa có đầu đạn hạt nhân và cho thấy, những tiến bộ trong khả năng phóng tên lửa tới các mục tiêu Mỹ.

Các vụ thử của Triều Tiên có thể là đòn bẩy cho tiến trình đi đến phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và đe dọa sẽ phóng vào lục địa Mỹ. Ảnh:CNN

Lãnh đạo Kim Jong Un đã tiến hành kiểm tra độ tin cậy và tính chính xác của chức năng động cơ sử dụng nhiên liệu rắn cho tên lửa Pukguksong-2, khả năng tách các tầng tên lửa cũng như khả năng dẫn hướng đầu đạn hạt nhân ở giai đoạn cuối, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho biết.

“Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã quyết định tiến hành phóng tên lửa. Ông Kim và các quan chức đã tiến hành phân tích các kết quả và tỏ ra hài lòng với vụ thử lần này. Chỉ có thể nói rằng, vụ thử tên lửa lần này thật hoàn hảo”, KCNA dẫn tin.

Ông Kim cho biết, vụ thử thành công lần này sẽ sẵn sàng cho quá trình triển khai và sản xuất hàng loạt, KCNA nhấn mạnh.

Pukguksong-2 là hệ thống tên lửa đất đối đất, lần đầu tiên được phóng vào tháng Hai và sử dụng nhiên liệu rắn. Các tên lửa nhiên liệu rắn sẽ rất khó để ngăn chặn và kiểm soát.

Hàn Quốc đã tuyên bố, động thái phóng tên lửa là hành động “coi thường và vô trách nhiệm”. Tên lửa Triều Tiên đã bay khoảng 500 km, đạt độ cao 560 km, và hạ cánh tại vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc ngày 21/5 cho biết.

Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho rằng, tên lửa này đã chạm nước khoảng 350km từ bờ biển phía Đông Triều Tiên.

Theo các nhà phân tích, Triều Tiên có thể phát triển tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân.

Vụ thử ngày 14/5, tên lửa bay trên 2100 km, phía Triều Tiên xác nhận. Các nhà phân tích đã chỉ trích vụ phóng tên lửa và cho rằng, Triều Tiên đã phát triển tên lửa đầu đạn hạt nhân và có thể tiến tới việc sản xuất hàng loạt sau vụ phóng lần này.

Động cơ là gì?

Các nhà phân tích cho rằng, các vụ thử của Triều Tiên có thể là đòn bẩy cho tiến trình đi đến phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và đe dọa sẽ phóng vào lục địa Mỹ.

Sau vụ thử tên lửa ngày 14/5, Melissa Hanham-một nhà nghiên cứu cấp cao tại trung tâm nghiên cứu James Martin, California cho biết, đây có thể là một bước tiến tới vũ khí tầm xa.

“Vụ thử thành công có thể giúp Triều Tiên đi được 1/3 chặng đường tiến tới loại tên lửa đường đạn xuyên lục địa (ICBM)”, bà Melissa nhấn mạnh.

Vụ thử tên lửa ngày 14/5 diễn ra sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Trước đó, ông Moon đã kêu gọi đàm thoại với Bình Nhưỡng về vấn đề hạt nhân.

“Hành động của Triều Tiên được xem là vô trách nhiệm và coi thường – giống như “một gáo nước lạnh” vào tâm ý của chính quyền mới và cộng đồng quốc tế với mong muốn phi hạt nhân và hòa bình tại bán đảo Triều Tiên”, đại diện phía Bộ ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên án vụ phóng tên lửa và cho rằng, Triều Tiên đang lặp lại hành động khiêu khích và không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, Triều Tiên cho biết, vụ phóng tên lửa chỉ là một phản ứng mạnh đối với các động thái gần đây của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Hàng thông tấn KCNA cho biết, vụ thử tên lửa ngày 14/5 đã chỉ ra rằng, Triều Tiên luôn sẵn sàng cho mọi hành động và Washington cần thiết phải chấm dứt mọi hành động quân sự.

Vụ thử tên lửa vào 21/5 diễn ra sau vài ngày Mỹ đưa tàu sân bay USS Ronald Reagan đến gần bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, chuẩn Đô đốc Charles Williams phát biểu trong cuộc họp báo: “Chúng tôi phải đảm bảo rằng tàu sân bay USS Ronald Reagan và các tàu khác trong nhóm tàu tấn công phối hợp với nhau nhịp nhàng khi tiến thẳng về phía trước”.

USS Ronald Reagan (CVN-76) là một siêu hàng không mẫu hạm thuộc lớp Tàu sân bay lớp Nimitz chạy bằng Lò phản ứng hạt nhân. Đây là chiến hạm thứ 9 trong số 10 chiếc của lớp Nimitz được đóng.

Trước bối cảnh căng thẳng leo thang, Trung Quốc – một đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên đã lên tiếng kêu gọi “kiềm chế” từ Bình Nhưỡng và Washington trong bối cảnh gia tăng căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc cho rằng, Triều Tiên nên chấm dứt theo đuổi tên lửa hạt nhân và Mỹ nên dừng lại các cuộc diễn tập quanh bán đảo Triều Tiên.

(Theo CNN)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/dong-co-khien-trieu-tien-lien-tiep-hai-vu-phong-ten-lua-gan-day-239511.html