Đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, sáng 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 và đoàn công tác của Trung ương tới dâng hương Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ...

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Về phía tỉnh Điện Biên, có các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác vào viếng Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Dâng hương, đặt vòng hoa viếng Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1, đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác của Trung ương và đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Điện Biên bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ. Trước đài tưởng niệm, đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác của Trung ương và đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Điện Biên dành phút tưởng niệm trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Với sự tri ân sâu sắc, đoàn công tác và đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Điện Biên nguyện sống, chiến đấu, học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, tiếp tục nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dâng hương lên phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Tiếp đó, đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác của Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiến hành trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Tin, ảnh: An Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/214057/dong-chi-truong-thi-mai-va-doan-cong-tac-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-tai-dien-bien