Đồng chí Phan Văn Khải - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày sinh đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, chiều 24/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Phan Văn Khải - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước, người con ưu tú của Thành phố Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: hcma.vn)

Đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo các nhà khoa học đã về dự.

Đồng chí Phan Văn Khải sinh ngày 25/12/1933, tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; tham gia cách mạng năm 1947; ngày 15/7/1959 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 10/1954, đồng chí tập kết ra bắc. Qua các vị trí công tác, năm 1981 đến năm 1984, đồng chí là Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1985 đến tháng 3/1989, đồng chí là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3/1982), đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa V (năm 1984), đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI.

41 bản tham luận của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà lý luận và hoạt động thực tiễn đã tập trung nghiên cứu, phân tích làm rõ các chủ đề, nội dung: Đồng chí Phan Văn Khải từ người thiếu niên yêu nước trở thành người lãnh đạo tài năng của Đảng; Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam; Tấm gương người cộng sản kiên trung , hết lòng vì nước vì dân; Người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo NDĐT

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/thoi-su-chinh-tri/dong-chi-phan-van-khai-nha-lanh-dao-xuat-sac-cua-dang-auvOkxOSR.html