Đồng chí Hoàng Công Khang hy sinh tại phía Nam Làng 6, Hớn Quản

Đó là thông tin do anh Hoàng Đức Cường, ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An, em trai của liệt sĩ Hoàng Công Khang, vừa gửi về chuyên mục.

Hồ sơ liệt sĩ do gia đình gửi về cung cấp: Đồng chí Hoàng Công Khang sinh năm 1950; nguyên quán: Xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; nhập ngũ: Tháng 12-1967; cấp bậc: Thượng sĩ; chức vụ: Tiểu đội trưởng; đơn vị: Đại đội 10, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 141, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4; hy sinh ngày 15-5-1969, tại phía Nam Làng 6, Hớn Quản, Bình Long (nay là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Anh Hoàng Đức Cường cho biết thêm: "Anh tôi xung phong đi bộ đội khi mới 17 tuổi. Mẹ khuyên để đủ 18 tuổi rồi đi nhưng anh không chịu. Quá trình tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, mẹ tôi kể anh Khang có gửi về hai lá thư. Trong thư anh kể về quãng thời gian huấn luyện ở Thọ Xuân (Thanh Hóa) và trên đường hành quân vào Nam, từ đó, gia đình không nhận thêm thông tin nào nữa cho đến ngày biết tin anh hy sinh".

Đất nước thống nhất, từ thông tin do Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cung cấp về nơi hy sinh và an táng ban đầu của đồng chí Hoàng Công Khang, anh Hoàng Đức Cường tìm về địa danh Làng 6 (nay thuộc xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) nhưng do địa hình thay đổi nhiều, nhân chứng không còn nên chưa xác định được phần mộ của đồng chí Khang ở đâu.

Từ những thông tin trên, các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân cả nước, ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Hoàng Công Khang, xin báo cho anh Hoàng Đức Cường, địa chỉ: Số nhà 2, ngõ 23, đường Trịnh Hoài Đức, khối Tân Quang, phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An; điện thoại: 0979.891.755 hoặc Chuyên mục "Thông tin về mộ liệt sĩ".

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; thư điện tử: congtacdang@qdnd.vn.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/dong-chi-hoang-cong-khang-hy-sinh-tai-phia-nam-lang-6-hon-quan-724788