Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng và đón chào xuân mới

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) và đón chào xuân mới Giáp Thìn, ngày 2/2, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dâng hương tại Miếu Thành hoàng Mỹ Thổ-Trung Lực (xã Tân Thủy, Lệ Thủy); thăm các cá nhân và gia đình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Văn Bảo cùng các đại biểu dâng hương tại Miếu Thành hoàng Mỹ Thổ-Trung Lực.

Tham gia lễ viếng, dâng hương tại Miếu Thành hoàng Mỹ Thổ-Trung Lực-nơi thành lập Chi bộ Mỹ Trung, có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và huyện Lệ Thủy.

Ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương Lệ Thủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương trong quá trình tôn tạo, trùng tu di tích và sưu tầm, trưng bày các hiện vật để di tích là điểm đến đầy ý nghĩa của cán bộ và nhân dân tỉnh nhà, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ.

Tại TP. Đồng Hới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ, gồm: Đồng chí Cổ Kim Thành, đồng chí Trần Đình Luyến, đồng chí Thái Bá Nhiệm; thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, gồm: Đồng chí Trần Hòa, đồng chí Đinh Hữu Cường và đồng chí Lương Ngọc Bính.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng thăm, chúc Tết đồng chí Đinh Hữu Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh. Chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng gia đình mạnh khỏe, đón năm mới Giáp Thìn 2024 vui tươi, đầm ấm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đối với tỉnh nhà trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thăm, chúc mừng 3 đảng viên được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tại huyện Bố Trạch, gồm: Nguyễn Phong Cảnh, đảng viên trên 74 năm tuổi Đảng tại xã Phúc Trạch; Nguyễn Văn Ly, đảng viên trên 73 năm tuổi Đảng tại xã Hưng Trạch; Trần Đình Trọng, đảng viên trên 74 năm tuổi Đảng tại thị trấn Phong Nha.

Tại TP. Đồng Hới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đoàn công tác thăm, tặng quà bà Đào Thị Thuyên (SN 1950), thương binh tại xã Nghĩa Ninh và ông Đặng Văn Tịch (SN 1926), tại xã Đức Ninh, là bố liệt sỹ. Tham gia đoàn có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng thăm, chúc tết đồng chí Nguyễn Phong Cảnh, đảng viên trên 74 năm tuổi Đảng tại xã Phúc Trạch.

Trân trọng tri ân những công lao to lớn đối với quê hương, đất nước của các đồng chí đảng viên có tuổi Đảng cao, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng gửi lời chúc năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc đến các cá nhân và gia đình, chúc các cá nhân sống vui, sống khỏe cùng con cháu, là những chứng nhân của lịch sử, chứng kiến sự đổi mới của quê hương, đất nước.

Thăm, chúc Tết tại Làng trẻ em SOS Đồng Hới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, các mẹ, các dì tại làng trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ những mảnh đời bất hạnh. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ, nhân viên của Làng trẻ em SOS Đồng Hới; đồng thời đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị và tập thể lãnh đạo của làng tiếp tục quan tâm, kêu gọi sự chung tay, hỗ trợ của các nhà hảo tâm và toàn xã hội, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho các cháu mồ côi, giúp các cháu vượt qua khó khăn, trưởng thành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng thăm, chúc Tết Làng trẻ em SOS.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202402/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-tham-tang-qua-nhan-ky-niem-94-nam-ngay-thanh-lap-dang-va-don-chao-xuan-moi-2215667/