Đồng bào theo đạo ở Thái Niên sống 'tốt đời, đẹp đạo'

Xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng) hiện có 223 hộ đồng bào dân tộc Mông theo đạo Tin lành. Bà Lê Thị Thùy, Bí thư Đảng ủy xã Thái Niên khẳng định: Bà con có đạo trên địa bàn những năm qua luôn 'sống tốt đời, đẹp đạo', 'kính Chúa, yêu nước'.

Theo gợi ý của Bí thư Đảng ủy xã, chúng tôi tìm gặp bà Đỗ Thị Lý, Bí thư Chi bộ thôn Mom Đào. Bà quê ở tỉnh Nam Định nhưng làm dâu một gia đình người Mông. Bà Lý cho biết, thôn có 288 hộ, chủ yếu là đồng bào Mông, trong đó khoảng 1/3 hộ theo đạo Tin lành. Thời gian qua, các hộ theo đạo luôn hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo việc học hành của con em, lao động, sản xuất...

Bí thư Chi bộ Đỗ Thị Lý trò chuyện với vợ chồng anh Vàng Seo Trá ở thôn Mom Đào.

Bí thư Chi bộ Đỗ Thị Lý trò chuyện với vợ chồng anh Vàng Seo Trá ở thôn Mom Đào.

Theo chân Bí thư Chi bộ, chúng tôi tới gia đình anh Vàng Seo Trá đúng thời điểm chủ hộ đang hoàn thiện việc xây nhà bếp. Trước đây, gia đình anh Trá thuộc diện hộ nghèo, nhờ có nghề xây dựng, làm kinh tế tổng hợp nên giờ đã có thu nhập ở mức khá. Ngay gần đó là hộ anh Vàng Seo Chiêu cũng thuộc diện khá giả nhờ nhận thầu xây dựng công trình dân dụng và phát triển chăn nuôi, trồng rừng.

Rời Mom Đào, chúng tôi tới thôn Khe Đền I, nơi có 100% hộ là đồng bào Mông, trong đó 56/57 hộ theo đạo Tin lành. Trưởng thôn Vàng Seo Sì bảo, năm 2022 thôn có 9 hộ thoát nghèo, trong đó 3 hộ vươn lên thành hộ khá, hiện thôn chỉ còn 23 hộ nghèo. Theo anh Sì, để có nhiều hộ thi đua giảm nghèo rất cần những mô hình tiêu biểu, đáng mừng là thôn ngày càng có nhiều gương như thế.

Nói tới Khe Đền I phải kể tên anh Thào Seo Vềnh làm giàu từ bán tạp hóa, mở dịch vụ xay xát, trồng rừng; hộ anh Thào Seo Lao có hơn 10 ha rừng và mua xe ô tô làm dịch vụ vận tải, chăn nuôi, cấy 2 mẫu ruộng và đào ao nuôi cá. Gia đình Trưởng thôn Vàng Seo Sì cũng là tấm gương tiêu biểu về làm giàu từ cây quế.

Vợ chồng ông Giàng Seo Thào là người có đạo luôn tích cực lao động để nâng cao thu nhập.

Vợ chồng ông Giàng Seo Thào là người có đạo luôn tích cực lao động để nâng cao thu nhập.

Hầu hết các hộ theo đạo đang cư trú tại các thôn Khe Đền I, Khe Đền II và Mom Đào, gần 20 hộ cư trú tại thôn Khe Dùng và thôn Hải Niên. Theo Bí thư Đảng ủy xã Thái Niên, nhiều năm qua, các hộ có đạo trên địa bàn đã chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, thực hiện tốt tinh thần “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, chống lại âm mưu của các thế lực nhằm lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/363306-dong-bao-theo-dao-o-thai-nien-song-tot-doi-dep-dao