Đồng bào Công giáo Hà Nam tích cực thực hiện phong trào thi đua yêu nước

Tỉnh Hà Nam hiện có trên 31.000 hộ Công giáo với trên 125.000 tín hữu (tương đương 14,6% dân số của tỉnh) và 68 linh mục. Đồng bào Công giáo hiện đang sinh hoạt tôn giáo tại 65 giáo xứ, 166 giáo họ ở tất cả 6 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Thời gian qua, đồng bào Công giáo tỉnh Hà Nam luôn tích cực thực hiện phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo; nỗ lực thi đua phát triển kinh tế; xây dựng xứ, họ đạo; khẳng định vai trò trong khối đại đoàn kết toàn dân.

Để đẩy mạnh thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, những năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) Việt Nam tỉnh Hà Nam phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) các cấp đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết rộng rãi người Công giáo Việt Nam trên địa bàn thực hiện các cuộc vận động, chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong đó, phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo của đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tiểu Vương cung Thánh đường Sở Kiện (thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm).

Ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nâng cao đời sống, bà con giáo dân làm nông nghiệp đã được chính quyền địa phương hướng dẫn thực hiện quy hoạch, kế hoạch sản xuất, tích cực áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi cơ cấu mùa vụ, để có năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất ngày một tăng.

Nhiều hộ gia đình công giáo trong tỉnh mạnh dạn đầu tư thành lập trang trại, mô hình sản xuất nuôi cá, gà, vịt, ngan, ngỗng, con đặc sản (như: dúi, hươu, ba ba, dê, bò, trâu...) cho thu nhập kinh tế nâng cao, đời sống từ hộ trung bình nay đã trở thành hộ khá, giàu lên từ nông nghiệp. Điển hình như gia đình ông Đỗ Phương Thức, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nuôi con đặc sản dúi cho thu nhập cao; ông Nguyễn Xuân Đô, Giám đốc Hợp tác xã nuôi cá lồng trên sông Hồng đã được tỉnh công nhận hộ gia đình làm kinh tế giỏi… Bà con Giáo xứ Phú Đa, Giáo họ Văn Quán (huyện Lý Nhân); Giáo xứ Cát Lại, Tràng An (huyện Bình Lục); Giáo xứ Hạ Trang, Kim Bình (thành phố Phủ Lý)... đều là những vùng quê có nền sản xuất nổi trội của tỉnh Hà Nam.

Mô hình nuôi cá lồng trên sông của gia đình giáo dân Nguyễn Xuân Đô (xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên).

Bà con giáo dân tại các giáo xứ, họ đạo có nghề thủ công, làng nghề truyền thống đã mạnh dạn đầu tư, cải tiến kỹ thuật, sản phẩm làm ra chất lượng, năng suất cao hơn, cho thu nhập cao. Tiêu biểu như bà con giáo dân sản xuất bánh đa nem, bánh phở bằng dây chuyền mới tại thôn Chều, xã Chính Lý và thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân; sản xuất bánh đa đạt sản phẩm tiêu chuẩn tốt tại thị trấn Kiện Khê; phát triển nghề nón lá truyền thống ở giáo xứ An Khoái, giáo xứ Văn Quán, huyện Thanh Liêm; nghề mộc, nghề sừng ở giáo xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non), huyện Thanh Liêm…

Bên cạnh đó, với sự tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự năng động và nỗ lực của đồng bào Công giáo, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có cả trăm doanh nhân người Công giáo, trong đó có những doanh nghiệp lớn do người Công giáo làm chủ đang phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực: kinh doanh sân golf, khách sạn- nhà hàng, bất động sản; sản xuất năng lượng tái tạo, vôi công nghiệp; phát triển kinh tế trang trại,… thu hút nhiều lao động cho thu nhập cao, đời sống ngày một cải thiện.

Trong những năm qua, đồng bào Công giáo Hà Nam cũng ủng hộ hàng tỷ đồng vào các quỹ: “Vì người nghèo”; Khuyến học, khuyến tài; Quỹ chất độc da cam/dioxin… Bà con giáo dân chung tay đóng góp nhiều ngày công, tiền của vật chất, tinh thần, cùng toàn dân đầu tư kiến thiết xây dựng trạm y tế, trường học, mua sắm các thiết bị giải trí cho thanh thiếu nhi, đồ dùng học tập cho trẻ em. 100% giáo xứ xây dụng quỹ khuyến học hỗ trợ giúp trẻ khó khăn vươn lên trong học tập.

Hoạt động từ thiện bác ái luôn được đông đảo người Công giáo tích cực tham gia. Năm 2023 tại các xứ, họ đạo đã xây dựng quỹ Bác ái xã hội Caritas, quỹ tình thương để thường xuyên giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật… trên địa bàn. Nhân dân và đồng bào công giáo tỉnh Hà Nam đã vận động gần 1 tỷ đồng hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của chủ tịch UBĐKCG Việt Nam ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho đồng bào khó khăn về nhà ở tại tỉnh Điện Biên…

Ông Đoàn Đức Thuận, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam cho biết: Năm 2023, UBĐKCG tỉnh đã tích cực tuyên truyền vận động các chức sắc, chức việc, giáo dân người Công giáo trong tỉnh thực hiện chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các qui định của địa phương và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, vận động đồng bào giáo dân đồng hành cùng toàn dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động do Trung ương UBĐKCG Việt Nam, UBMTTQ Việt Nam phát động. Đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào có đạo”, “Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến”. UBĐKCG tỉnh Hà Nam thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân kịp thời phản ánh với cấp có thẩm quyền để được giải quyết kịp thời.

Với những thành tích trên UBĐKCG tỉnh Hà Nam đã được UBĐKCG Việt Nam, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá là tổ chức hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Trung ương UBĐKCG Việt Nam tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc trong cụm thi đua các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2023.

Nguyễn Khánh

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/doi-song/dong-bao-cong-giao-ha-nam-tich-cuc-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-110082.html