Đồng bằng sông Cửu Long: Sôi động thị trường hoa

Càng gần Tết Nguyên đán, thị trường hoa cảnh Tết ở ĐBSCL càng trở nên sôi động. Năm nay, dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng vẫn hứa hẹn mang lại hiệu quả cao cho các hộ trồng hoa cảnh…

Hoa cảnh Tết ở ĐBSCL năm nay rất đa dạng về chủng loại và màu sắc. Ảnh: Trần Lưu.

Trăm hoa khoe sắc…

Những ngày này, về làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), ở đâu cũng bắt gặp bầu không khí vui tươi khi các nhà vườn đang ráo riết cắt tỉa, uốn sửa, thay bội, vô phân… cho những giỏ hoa đang vào độ khoe sắc. Làng hoa Sa Đéc là một làng nghề truyền thống có từ lâu đời với diện tích sản xuất trên 355ha. Từ chỗ chỉ tập trung ở Tân Quy Đông, nay đã mở rộng sang Tân Quy Tây, Tân Khánh Đông, phường 3, phường An Hòa. Hiện Tân Quy Đông là phường có diện tích sản xuất lớn nhất ở Sa Đéc với 213ha. Tết năm nay, làng hoa Sa Đéc chuẩn bị cung cấp cho thị trường khoảng 12 triệu giỏ hoa cảnh như: Vạn thọ, cúc mâm xôi, cúc Tiger, cúc Đài Loan và hoa hồng…

Tại huyện Chợ Lách (Bến Tre), ông Trần Văn Đủ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Thành - cho biết, toàn xã có 2.700 hộ/4.430 hộ trồng hoa cảnh, mỗi vụ Tết xuất trên 2 triệu sản phẩm các loại, trong đó mai vàng chiếm hơn 40%... Tết Giáp Ngọ này, ngoài những mặt hàng chủ lực như mai vàng, mai chiếu thủy, tắc, cúc mâm xôi, trang, bông giấy… nhiều nhà vườn còn trồng thêm nhiều mặt hàng mới lạ như trạng nguyên, phát lộc hoa, đại phát tài, cát tường, mai vạn phúc… Đặc biệt là cảnh treo với nhiều chủng loại đặc sắc như hoa dừa, dạ ý thảo, môi son, son tím, son hồng, cúc sao băng…

Mong mùa hoa bội thu…

Anh Trần Văn Thắng (Sa Đéc, Đồng Tháp) cho biết, gia đình anh trồng hơn 5.000 giỏ cúc Hà Lan, vàng hòe, cát tường, mào gà, vạn thọ... dự kiến lãi thu được vài chục triệu đồng. Theo anh Thắng, năm nay dù có khoảng 25 - 30% hoa không nở đúng Tết do thời tiết lạnh hơn mọi năm, nhưng nhiều loại hoa cảnh vẫn phát triển rất tốt, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.

Đặc biệt, Sa Đéc đang hướng tới thành lập thành phố hoa, điều này đã giúp cho người dân tiêu thụ hoa thuận lợi hơn. Anh Lương Thanh Lập (xã Tân Khánh Đông, Sa Đéc) cho biết, vụ hoa này, khoảng 4.500 trong 5.000 giỏ cúc mâm xôi sẽ nở đúng Tết. Số hoa này được thương lái đến tận vườn thu mua với giá từ 83.000 - 90.000 đồng/cặp, cao hơn năm 2013 từ 10.000 - 15.000 đồng/cặp.

Các nhà vườn, nhất là các nghệ nhân hoa cảnh, từ lâu đã biết kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống với những tiến bộ về khoa học kỹ thuật nên ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị nghệ thuật và kinh tế cao. Ông Nguyễn Văn Công - một nghệ nhân chuyên về cảnh thú và cảnh hình ở Chợ Lách - cho biết, Tết Giáp Ngọ ông đã nhận được hợp đồng sản xuất 20 cặp ngựa, mỗi cặp có giá từ 3 - 5 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn sáng tạo ra cảnh hình 12 con giáp, hình con voi, ngôi nhà, bình trà… Những sản phẩm “có một không hai” của ông còn thu hút Hội Cây cảnh Singapore đến tận nhà tìm mua mang về trang trí ở công viên bên nước bạn…

Rút kinh nghiệm từ nhiều năm, người trồng rất quan tâm đến việc chọn giống và cân nhắc số lượng cây trồng để tránh tình trạng “hàng nhiều dội chợ”. Nhiều chủ vườn cũng phấn khởi cho biết, Tết Giáp Ngọ này thương lái đã khởi động sớm hơn năm rồi, mới đến giữa tháng 11 âm lịch mà đã có 40% sản phẩm như mai vàng và cảnh được tiêu thụ qua các thương lái.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/dong-bang-song-cuu-long-soi-dong-thi-truong-hoa-174533.bld