Đơn vị khang trang, niềm vui rộn ràng

Dưới nắng hạ, những ngọn rau mùng tơi vươn lên xanh nõn nà, kế bên là luống rau dền đỏ, rau muống xanh. Đứng giữa vườn tăng gia, Thiếu tá Trần Văn Nam, Trợ lý Chính trị, Ban CHQS huyện Vĩnh Tường (Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc) cẩn thận vun từng luống rau thẳng tắp rồi mới tưới nước.

Ngưng tay nghỉ dưới bóng cây, anh Nam nói vui với chúng tôi: “Ở đây rau sạch 100%, đủ cho anh em dùng, bảo đảm ngon, bổ, rẻ”. Có được khu tăng gia xanh là nhờ công chăm bón của mấy chục cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Sau giờ làm việc, mọi người tập trung cuốc đất, tra hạt, chăm bón rau. Cứ thế quanh năm gối vụ, lúc nào khu vườn cũng xanh mướt. Bộ đội phấn khởi khi bữa ăn có sản phẩm do chính bàn tay mình làm ra.

Đâu chỉ có vườn tăng gia xanh, khuôn viên đơn vị cũng được bộ đội chỉnh trang sạch, đẹp. Hàng mắt ngọc cắt tỉa thẳng tắp, khóm mẫu đơn trổ hoa đỏ tươi, thảm cỏ lạc lấm tấm sắc vàng. Cẩn thận cắt tỉa bồn hoa, Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Hương, nhân viên Ban Tham mưu, phấn khởi cho biết: “Góp sức làm đẹp đơn vị có bàn tay của hội viên phụ nữ. Chị em chăm sóc cây và trồng hoa theo mùa. Nhờ vậy, không gian đơn vị trở nên hài hòa, đẹp mắt hơn”.

 Khuôn viên Ban CHQS huyện Vĩnh Tường được bộ đội chăm sóc cẩn thận.

Khuôn viên Ban CHQS huyện Vĩnh Tường được bộ đội chăm sóc cẩn thận.

Nằm giữa trung tâm huyện Vĩnh Tường, khu doanh trại đơn vị luôn giữ được vẻ đẹp thoáng đãng, tươi xanh. Đi giữa những dãy nhà khang trang, Thượng tá Nguyễn Đức Lục, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vĩnh Tường cho biết: “Trước đây, khuôn viên đơn vị nhỏ gọn, điều kiện cơ sở vật chất chưa được cải thiện. Từ khi tiếp nhận khu nhà của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Tường bàn giao lại, bộ đội có thêm không gian sinh hoạt.

Hàng nghìn mét vuông trục đường nội bộ được trải nhựa, doanh trại chỉnh trang lại chính quy, thống nhất”. Theo lời đồng chí Lục, quân số trong Ban CHQS huyện không nhiều, có người gắn bó cả cuộc đời với đơn vị, thế nên cán bộ, nhân viên luôn đoàn kết xây dựng đơn vị thực sự là ngôi nhà chung của mình. Từ tinh thần đó, mọi người đều cố gắng chăm lo, giữ gìn từ phòng ở, phòng ăn, phòng sinh hoạt chung cũng như không gian công cộng.

Đời sống tinh thần của bộ đội được nâng lên khi đơn vị quan tâm bảo đảm đầy đủ các thiết chế văn hóa, duy trì những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giải trí vui tươi, lành mạnh. Hệ thống sân bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn trang bị đầy đủ các thiết bị luyện tập để bộ đội rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Đơn vị thường xuyên tổ chức những trận giao lưu bóng chuyền với nhân dân khu 3, thị trấn Vĩnh Tường. Với mong muốn đem lại niềm vui cho bộ đội, đơn vị đã khai thác và phát huy tốt hệ thống nghe-nhìn, nhất là hệ thống karaoke.

Vào ngày nghỉ, giờ nghỉ, tiếng nhạc, tiếng hát vang lên khích lệ tinh thần bộ đội. Ngoài ra, các đầu sách, báo, tạp chí tại phòng đọc, tủ sách pháp luật cũng bảo đảm tốt, phục vụ cán bộ, nhân viên đến tìm hiểu, giải trí. Cùng với đó, chỉ huy đơn vị quan tâm tuyên truyền trực quan bằng việc làm mới hàng chục pa nô, áp phích, khẩu hiệu ý nghĩa giúp nâng cao nhận thức cho bộ đội.

“Doanh trại khang trang, đời sống văn hóa - tinh thần tốt đẹp, lành mạnh, phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hóa đã tạo ra bầu không khí vui tươi trong đơn vị. Nhờ vậy, tinh thần cán bộ, nhân viên phấn khởi, thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị, nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao”, Trung tá Trần Văn Thức, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Vĩnh Tường vui mừng nói với chúng tôi.

Bài và ảnh: TÍN NGHĨA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/don-vi-khang-trang-niem-vui-ron-rang-729533