Đón trẻ mầm non trở lại trường: Rộn ràng như... ngày khai giảng!

Sáng 11-5, trẻ mầm non (MN) trên địa bàn TP Đà Nẵng đã trở lại trường học sau hơn 3 tháng dài nghỉ học. Khác với học sinh (HS) bậc tiểu học, không khí đón trẻ MN trở lại trường giống như... ngày khai giảng với đủ cung bậc cảm xúc.

Sáng 11-5, trẻ mầm non (MN) trên địa bàn TP Đà Nẵng đã trở lại trường học sau hơn 3 tháng dài nghỉ học. Khác với học sinh (HS) bậc tiểu học, không khí đón trẻ MN trở lại trường giống như... ngày khai giảng với đủ cung bậc cảm xúc.

Nào mình cùng chơi oẳn tù tì nào.

Trên 68% trẻ mầm non trở lại trường học

Đưa con đến trường sau 3 tháng dài nghỉ học, phụ huynh cháu An Nhiên- lớp lớn trường MN 19-5 (Q.Hải Châu)- cho biết: "Được đi học trở lại, cháu nhà tôi thích lắm. Cháu bảo ở nhà hoài, con chán lắm. Vì thế, cháu dậy từ sớm chờ đến giờ được ba chở đến trường". Cũng trong tâm trạng mong chờ được đến lớp đó, bé Linh Đan- học lớp Bé 1, trường MN Bình Minh- thỏ thẻ tâm sự: "Đi học lại, con không khóc như các em nhỏ đâu. Đi học vui mà, con rất thích".

Không giống như các anh chị lớp lớn và lớp nhỡ, trẻ lớp bé và ở độ tuổi nhà trẻ mỗi cháu một vẻ. Vừa rời khỏi vòng tay người thân để theo cô giáo vào lớp- cháu K.H- lớp bé 3 trường MN Bình Minh- đã mếu máo đòi về nhà. Giáo viên phụ trách lớp phải vất vả lắm mới dỗ em nín khóc. Cùng đồng nghiệp có mặt tại trường từ 6 giờ 30 để đón trẻ, cô Lê Phan Quỳnh Chi- giáo viên phụ trách lớp Bé 2 trường MN Bình Minh với 8 thâm niên trong nghề - xúc động tâm sự: "3 tháng qua chúng tôi phải nghỉ dạy vì đại dịch nên nhớ trẻ, nhớ trường lắm. Sáng nay, tôi cùng các đồng nghiệp có mặt ở trường từ rất sớm để đón trẻ. So với các anh chị lớp trên, trẻ lớp bé đi học lại không khác gì so với ngày khai giảng, nhiều cháu khóc, mếu máo không chịu để cô giáo bồng vào lớp, cứ níu lấy tay ba mẹ đòi về nhà. Phải vất vả lắm mới dỗ trẻ nín. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc khi được trở lại trường dạy học".

Có mặt tại trường MN Bình Minh trước giờ trẻ chuẩn bị ăn trưa, chúng tôi cảm nhận được không khí trở lại trường học mà một số giáo viên nhận xét... như ngày khai giảng thật không sai. Nhóm thì tụm năm tụm bảy rủ nhau chơi oẳn tù tì, nhóm thì chọc ghẹo những bạn vẫn còn... khóc nhè vì nhớ ba mẹ. Trong không khí rộn ràng ngày đầu đón trẻ trở lại trường sau hơn 3 tháng dài nghỉ học, bà Trần Thị Trà My- Phó Hiệu trưởng trường MN Bình Minh- cho biết, ngày đầu tiên trở lại hoạt động dạy-học, toàn trường có 235 /365 trẻ đi học, vắng 130 trẻ có lý do. Để tạo không khí cho trẻ trong ngày đầu trở lại trường, nhà trường đã tổ chức tặng quà cho trẻ theo hình thức quà tự chọn. Nhìn chung, mọi hoạt động đều đi vào nề nếp. Công tác đảm bảo môi trường vệ sinh an toàn đã được nhà trường thực hiện nghiêm túc, đúng theo hướng dẫn của ngành y tế và Sở GD-ĐT.

Theo thống kê do Sở GD-ĐT TP cung cấp, trong ngày đầu trở lại hoạt động dạy-học, toàn TP có 40.799/59.204 trẻ mầm non trong và ngoài công lập đi học, đạt tỷ lệ 68,91%, vắng 18.405 trẻ. Trong đó, chỉ riêng địa bàn Q.Hải Châu có 9.176/13.303 trẻ độ tuổi MN trong và ngoài công lập đến trường, vắng 4.127 trẻ; tỷ lệ trẻ MN công lập đến trường cao hơn tư thục. Bà Trần Thị Thúy Hà- Trưởng phòng GD-ĐT Q.Hải Châu- cho biết: "Qua kiểm tra tại một số trường MN trên địa bàn, chúng tôi nhận thấy, nhìn chung các trường đã thực hiện nghiêm túc việc đón trẻ theo hướng dẫn của Sở, của Phòng GD-ĐT. Công tác tổng vệ sinh được quan tâm, nhất là công tác bán trú".

Các cô giáo lớp Bé 1 trường MN Bình Minh cho trẻ ăn trưa. Ảnh: P.T

Tiểu học- tổ chức lại hoạt động bán trú

Sau 1 tuần khởi động việc dạy-học, ngày 11-5, các trường Tiểu học cũng đã tổ chức trở lại việc dạy- học bán trú. So với trước khi dịch xảy ra, tỷ lệ phụ huynh đăng ký cho con bán trú có ít nhiều thay đổi. Đơn cử như trường TH Núi Thành, trước dịch có 1.130/1.510 tổng số HS toàn trường được cha mẹ đăng ký bán trú, đạt tỷ lệ 75%. Trong ngày đầu tiên trở lại hoạt động dạy học bán trú, số HS được cha mẹ đăng ký bán trú là 926 em. "Còn 204 HS chưa tham gia với các lý do sau: Một số phụ huynh vẫn còn e ngại về tình hình dịch bệnh; một số phụ huynh sợ con nóng trong giờ ngủ trưa; một số thì có ông ba ở quê ra chơi nên trưa đón con về để chơi với ông bà cho vui. Và một số em bị ốm"- bà Huỳnh Thị Thu Nguyệt- Hiệu trưởng trường TH Núi Thành giải thích.

Theo Trưởng phòng GD-ĐT Q.Hải Châu, 20 trường TH trong và ngoài công lập trên địa bàn quận đều đã tổ chức 100% việc dạy-học 2 buổi/ngày, tuy nhiên, tỷ lệ phụ huynh đăng ký cho con em ở lại bán trú chỉ đạt 70%. Đây cũng là tỷ lệ mà Q.Sơn Trà đạt được trong ngày đầu tiên trở lại hoạt động dạy-học bán trú đối với bậc TH. Riêng địa bàn Q.Liên Chiểu, việc tổ chức cho HS bậc tiểu học học 2 buổi/ngày chỉ đạt 70%, trong đó, tỷ lệ HS đăng ký bán trú chỉ đạt 30,7% với 4.610/15.024 tổng số HS đăng ký bán trú. Đây cũng là quận có tỷ lệ HS được học 2 buổi/ngày thuộc diện thấp nhất TP Đà Nẵng. Thống kê do Sở GD-ĐT TP cung cấp, toàn TP có 98.837 HS bậc Tiểu học, trong ngày đầu tiên tổ chức lại việc dạy học 2 buổi/ngày, có 802 em vắng, trong đó có 754 em vắng có lý do.

P.THỦY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_224654_don-tre-mam-non-tro-lai-truong-ron-rang-nhu-ngay-khai-giang-.aspx