Đón Tết trong nhà mới ở khu tái định cư cao tốc Bắc-Nam

Để nhường đất cho Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam, hàng trăm hộ dân ở tỉnh Bình Định phải di dời, tái định cư. Tỉnh này xây dựng 40 khu tái định cư để bố trí chỗ ở mới cho người dân vùng giải tỏa. Trước Tết Giáp Thìn 2024 này, nhiều gia đình về đón Tết trong ngôi nhà mới. Tết đầu tiên ở nơi mới, cuộc sống mới, bà con đón một cái Tết đầm ấm, vui vầy.

Những ngày cận Tết Giáp Thìn năm 2024, các hộ gia đình trong Khu tái định Đồng Cây Thị ở thôn Thế Thạnh 1, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cùng nhau đưa xe bò về làng cũ chở những chậu Mai bắt đầu nở hoa ra ngôi nhà mới đón Tết. Giáp Tết, Khu tái định cư Đồng Cây Thị rộn ràng hẳn lên, nhà nhà đều lo sắm mâm cỗ tất niên, đỏ lửa nấu bánh chưng, bánh tét.

Khu tái định cư Đồng Cây Thị, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Ông Lương Đức Toàn và vợ là bà Nguyễn Thị Vân vừa dọn về ở trong khu tái định cư này cũng đã chuẩn bị chu đáo đón năm mới. Bà Vân cắt lá chuối, gói bánh chưng, còn ông chăm chú dọn dẹp, trang trí bàn thờ gia tiên.

Ông Lương Đức Toàn chia sẻ: “Ra ngoài này có điều kiện xây dựng được một căn nhà khang trang, sau này để lại cho con cái. Nói chung đi đâu cũng vậy thôi, có ra khu tái định cư hay ở trong chỗ cũ cũng phải giữ Tết truyền thống của dân tộc. Ra ngoài này nhà mới rộng rãi thì mình có thể bày biện được nhiều thứ hơn. Việc bày biện trên bàn thờ tổ tiên không thiếu gì cả. Đầu tiên hương nhan và ngũ quả phải có. Bánh chưng, bánh tét tượng trưng cho ba ngày Tết cũng phải có đủ. Mình cúng cơm trên bàn thờ có đầy đủ rượu, nước ngọt và có thể làm một cái đài trang trí cho đẹp".

Người dân phấn khởi vì có nhà mới kịp đón Tết Giáp Thìn- 2024

Khu tái định cư Đồng Cây Thị nằm ở vị trí khá đẹp, một bên là cánh đồng lúa xanh ngát, một bên là khu dân cư xen lẫn hàng dừa xanh đặc trưng của vùng đất Hoài Ân. Khu tái định cư này bố trí 91 hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025. Trong khu tái định cư, con đường nội bộ rộng 7,5m, đêm đến, điện đường thắp sáng cả khu dân cư. Những ngày cuối tháng Chạp năm Quý Mão, đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, kịp hoàn thành tuyến đường nội bộ nối từ khu tái định cư đến con đường trung tâm xã Ân Thạnh.

Trước đây, căn nhà ông Hồ Văn Sáu ở thôn Thế Thạnh 1, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định nằm trong ngôi làng cũ, đường nhỏ khó đi lại. Rời nơi chôn rau cắt rốn, gia đình ông Sáu đã tiên phong vào an cư trong khu tái định cư.

Người dân ở khu tái định cư Đồng Cây Thị, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân

Ông Hồ Văn Sáu vui mừng vì căn nhà cấp 4 khang trang với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp… đã kịp hoàn thành, cùng gia đình đón Tết Giáp Thìn: “Đường sá ở khu mới khang trang hơn trong xóm, tết này bà con phấn khởi hơn. Hoa, quả năm này cũng mua giống như hồi các năm trước, bánh trái vậy. Ra nơi ở mới nhưng bày con vẫn giữ được những truyền thống ngày xưa. 29 hoặc 30 tháng Chạp thì người dân rước ông Táo rồi cúng rước ông bà mình về”.

Cách Khu tái định cư Đồng Cây Thị không xa là Khu tái định cư Đồng Xe Tư ở thôn Hội An, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân. Ngày giáp Tết, bà Nguyễn Thị Nhỏ ở thôn Hội An, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân tổ chức tất niên, mời những người hàng xóm đến chung vui trong căn nhà mới. Bà Nhỏ tâm sự, căn nhà cũ gia đình bà xây dựng 20 năm trước và 7 lần sửa theo kiểu chắp vá nên xuống cấp. Khi được đền bù tái định cư, bà đã đầu tư 800 triệu đồng xây nhà mới. Tết này, bà Nhỏ sắm thêm tivi lớn để gia đình cùng ăn Tết trong căn nhà mới xây: “Khi về khu tái định cư mới đàu bà con cứ nghĩ khó khăn vậy thôi, chứ sau này đền bù các hộ dân trong xóm ra ở ngoài này thấy mừng. Bà con thoải mái được ở nhà mới và gần mặt đường. Chứ như nhà tôi cất từ lâu cũng xuống cấp, nếu không được đền bù thì vẫn ở nhà cũ chứ không ai đập đi làm nhà mới. Bản thân tôi cũng mừng lắm vì có nhà mới, sửa soạn mời bà con xúm lại dự chơi bữa cho vui".

Người dân ở khu tái định cư Đồng Cây Thị chăm sóc cây Mai đón Tết

Huyện Hoài Ân là địa phương ở tỉnh Bình Định đi đầu trong việc giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025. Địa phương này có nhiều cách làm hay, khuyến khích bà con sớm bàn giao đất để đến nơi ở mới. Tết nay là Tết đầu tiên những người dân nhường đất làm công trình trọng điểm Quốc gia được đón Tết trong khu tái định cư mới. Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cho biết, Tết đầu tiên của bà con khi đến nơi ở mới còn nhiều khó khăn, huyện đã kịp thời thăm hỏi, động viên và không để hộ nào không có Tết.

“Cả hệ thống chính trị của huyện vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ liên quan tới công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của cao tốc Bắc - Nam. Đến nay các hộ xây dựng hoàn thành xong thì khoảng 65 hộ. Trước mắt, cho dịp Tết Giáp Thìn 2024, huyện đi đến khu tái định cư mới trong dịp trước Tết để động viên, thăm hỏi các gia đình đến nơi ở mới ổn định. Huyện có quà để động viên cho bà con, suất quà khoảng 2 triệu đồng/hộ”, ông Nguyễn Hữu Khúc cho hay.

Khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng cao tốc Bắc-Nam có đường lớn và điện đường thắp sáng

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa phận tỉnh Bình Định có chiều dài gần 118 km. Tỉnh Bình Định đầu tư 746 tỷ đồng, xây dựng 40 khu tái định cư, bố trí cho 904 hộ dân trong vùng giải tỏa vào xây nhà mới. Hiện nay, hầu hết các khu tái định cư đã hoàn thiện và giao đất cho người dân. Các hộ dân đã làm xong nhà và kịp về ở trước Tết Giáp Thìn - 2024.

Căn nhà mới xây dựng ở một khu tái định cư ở xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, sau Tết Giáp Thìn, các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư để người dân có cuộc sống tốt hơn: “Về cơ bản các khu tái định các địa phương đã thi công xong. Một số đoạn đang thảm nhựa và một số đoạn đang lắp hệ thống điện. Tôi đề nghị các địa phương khẩn trương thi công xong. Các địa phương làm hết trách nhiệm và công suất, làm quyết liệt, đến này nghĩ Tết thì chúng ta nghỉ, còn tinh thần thì chúng ta làm và các đồng chí phải có kế hoạch qua Tết bắt tay vào làm ngay, vào đầu năm chúng ta có kế hoạch ngay”.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/don-tet-trong-nha-moi-o-khu-tai-dinh-cu-cao-toc-bac-nam-post1074890.vov