Đón tàu du lịch biển: Loay hoay gỡ khó

Năm 2024, dự kiến Khánh Hòa sẽ đón 45 chuyến tàu du lịch biển. Thế nhưng, hiện nay, do cơ sở vật chất của Cảng Nha Trang có phần hạn chế nên ngành Du lịch tỉnh tính đến phương án đón tàu du lịch biển tại Cảng quốc tế Cam Ranh. Tuy nhiên, việc đón khách tàu biển ở đây cũng có những trở ngại...

Băn khoăn về điểm đón

Theo thông tin của Sở Du lịch, năm 2023, Khánh Hòa đón 25 chuyến tàu du lịch biển với 45.000 lượt khách du lịch. Dự kiến, năm 2024, tỉnh sẽ đón 45 chuyến tàu du lịch biển, trong đó có những tàu du lịch cỡ lớn, như: Spectrum Of The Seas, Queen Mary II… Tuy nhiên, Cảng Nha Trang có cơ sở vật chất hạn chế, lại đang sửa chữa nên các tàu du lịch biển không thể cập cảng. Hiện tại, các tàu ghé lại Nha Trang đều phải neo ở vịnh và sử dụng Tender trung chuyển khách vào bờ. Khi gặp thời tiết xấu, nhiều tàu biển đã hủy việc đưa khách vào Nha Trang. Chính vì vậy, việc sử dụng Cảng quốc tế Cam Ranh (thuộc Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh) để đón tàu du lịch biển là cần thiết. “Việc sử dụng Cảng quốc tế Cam Ranh để đón tàu du lịch quốc tế góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ đón khách tàu biển, tạo diện mạo mới cho tỉnh trong việc phát triển du lịch theo hướng hiện đại, bền vững”, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch cho biết.

Tàu du lịch biển ghé Nha Trang. Ảnh: Quốc Bảo

Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành vào ngày 22-2, Đại tá Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh cho biết: “Cơ sở vật chất của Cảng quốc tế Cam Ranh rất hiện đại, thủy thủ đoàn và khách vào cảng được sử dụng miễn phí hồ bơi và các cơ sở vật chất thể thao như: Sân tennis, bóng rổ, bóng đá... Từ năm 2016 đến nay, cảng đã đón 19 chuyến tàu du lịch quốc tế cỡ lớn ra vào cảng an toàn. Công ty mong muốn lãnh đạo tỉnh xem xét, xác định và tạo điều kiện để Cảng quốc tế Cam Ranh được tiếp tục đón thêm nhiều chuyến tàu du lịch quốc tế theo đúng chức năng và quy hoạch cảng biển của Chính phủ, góp phần phát triển du lịch Khánh Hòa. Công ty đề nghị tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch đường biển với hãng tàu biển quốc tế và các doanh nghiệp lữ hành để quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch biển của tỉnh, thu hút thêm nhiều chuyến tàu biển đến Khánh Hòa".

Hướng dẫn viên Saigontourist dẫn khách du lịch tàu biển tham quan Tháp Bà Ponagar.

Theo đánh giá của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang và các đơn vị lữ hành đón khách tàu du lịch biển, Cảng quốc tế Cam Ranh có đủ công năng để đón các tàu du lịch hàng đầu thế giới như Spectrum Of The Seas… Tuy nhiên, việc đón tàu ở đây cũng gặp một số khó khăn do cảng cách xa TP. Nha Trang (khoảng 60km), trong khi ở khu vực Cam Lâm và Cam Ranh chưa có sản phẩm phục vụ khách du lịch tàu biển. Trước đây, khi đón khách ở đây, khách phản ánh việc ra vào qua các chốt quân sự gặp khó khăn, những khách đi chơi tự do phải chờ đợi rất lâu mới có xe đưa ra bên ngoài. “Thông thường, các tour du lịch tàu biển được bán cho khách rất sớm; hiện tại, nhiều đơn vị đã bán tour đến năm 2026. Chính vì vậy, nếu thay đổi địa điểm đón tàu từ Nha Trang vào Cam Ranh, quãng đường di chuyển xa hơn sẽ khiến chi phí tour tăng lên nên rất khó cho các đơn vị lữ hành…”, ông Nguyễn Quang Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Tictour bày tỏ.

Cảng quốc tế Cam Ranh được đưa vào hoạt động từ tháng 3-2016, bến cảng có tổng chiều dài 2.147m gồm 2 cầu cảng có thể tiếp nhận tàu hàng đến 110.000DWT và tàu khách đến 226.000GT. Cảng cách đường hàng hải quốc tế 5 hải lý; vùng nước neo đậu trước cảng với diện tích 303ha nằm trong vũng Bình Ba kín gió, đảm bảo hoạt động hàng hải quanh năm.

Liên quan đến những vấn đề nói trên, Đại tá Nguyễn Văn Thắng khẳng định, công ty sẵn sàng chia sẻ với các hãng lữ hành về sự phát sinh chi phí khi đón khách tại Cảng quốc tế Cam Ranh. Để tạo thuận lợi cho việc đón khách, công ty đã ký kết quy chế phối hợp với Vùng 4 Hải quân để tạo sự thông thoáng cho việc du khách đi qua các cổng kiểm soát quân sự; cam kết bố trí xe để vận chuyển khách đi chơi tự do ra đến cổng Khu du lịch KN Cam Ranh. Về lâu dài, công ty sẽ phối hợp với Sở Du lịch, TP. Cam Ranh và huyện Cam Lâm, các đơn vị lữ hành để khảo sát, xây dựng các tour du lịch ở khu vực Cam Ranh và Cam Lâm, các sản phẩm phục vụ khách du lịch tàu biển…

Cần sớm có phương án

Khánh Hòa rất có tiềm năng để đón khách du lịch tàu biển nhưng sự hạn chế về cảng biển, điểm đón và phần nào đó là các sản phẩm du lịch, nếu không được giải quyết sớm thì rất khó khăn. Tại cuộc họp ngày 22-2, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Cảng Nha Trang đang trong quá trình nâng cấp, sửa chữa nên việc lên phương án đón khách tàu biển tại Cảng quốc tế Cam Ranh là rất cần thiết. Để chuẩn bị tốt cho công tác phục vụ đón khách tàu biển quốc tế đến Khánh Hòa tại Cảng quốc tế Cam Ranh trong thời gian tới, đồng chí Đinh Văn Thiệu đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đón khách tàu biển quốc tế, các phương tiện vận chuyển trong việc ra vào tại bến tàu Cảng quốc tế Cam Ranh. Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh phối hợp với các công ty du lịch lữ hành, hãng tàu xây dựng các sản phẩm du lịch tại khu vực cảng, tạo thêm giá trị gia tăng cho tàu khách đến cảng; tăng cường truyền thông, quảng bá, giới thiệu dịch vụ của Cảng quốc tế Cam Ranh để các hãng tàu lựa chọn vào cảng...

Khách du lịch tàu biển tham quan đồng quê Nha Trang.

Đồng thời, lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch tàu biển đến Khánh Hòa; phối hợp, hỗ trợ các đơn vị liên quan để các chuyến tàu du lịch biển dự kiến vào Cảng Nha Trang không bị hủy do cảng đang sửa chữa, trong đó chú ý đến phương án chuyển tàu về Cảng quốc tế Cam Ranh... UBND TP. Cam Ranh và huyện Cam Lâm chú trọng xây dựng các điểm tham quan du lịch ở địa phương, phát huy sản phẩm đặc thù, làng nghề truyền thống, du lịch cộng đồng, đa dạng sản phẩm du lịch; phối hợp với Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các công ty du lịch để xây dựng sản phẩm, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch của địa phương đến du khách quốc tế, trong đó chú trọng đến các sản phẩm đón khách du lịch tàu biển.

XUÂN THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/du-lich/202402/don-tau-du-lich-bien-loay-hoay-go-kho-48c390f/