Dồn sức qua truông

Nhiều du khách đi chơi tour nội cùng nhận xét là chất lượng dịch vụ lưu trú hiện thời thấp rõ so với trước. Đây có phải là dấu hiệu đáng lo cho sự phục hồi của du lịch?

- Dòm thêm một vài thứ liên quan, đánh giá sẽ đáng tin cậy hơn. Chuyện thứ nhất, giá vé máy bay giữa hè đang giảm mạnh. Chỉ khi nào khách giảm, giá vé máy bay mới tụt. Chuyện thứ nhì, nhiều ngân hàng đồng loạt rao bán khách sạn, nhà hàng, resort trên cả nước. Có ngân hàng rao bán tới 400 tài sản thế chấp kiểu vậy. Chất lượng dịch vụ thấp, khách giảm và buộc phải bán tài sản cho thấy dòng tiền đổ vào du lịch đang gặp rủi ro.

- Vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân nào?

- Tóm tắt chỉ 1 từ: nợ. Ba năm khó khăn từ hồi đóng cửa vì dịch bệnh, nghiệp chủ trong lĩnh vực này đã phải gồng mình hết cỡ. Khi thị trường sáng trở lại, nợ gốc và nợ lãi phình ngày càng bự. Tăng trưởng doanh thu không đủ tạo ra lợi nhuận bền vững để doanh nghiệp đỡ khó. Đánh giá sát sườn ở thời điểm này, người rành chuyện du lịch cho rằng sắp tới sẽ có rất nhiều vất vả.

- Lạm phát đang hạ nhiệt dần, khách quốc tế cũng bắt đầu đông lên. Nhưng đúng là khơi được dòng tiền khỏe khoắn cho du lịch đang là chuyện thiệt khó. Chỉ khi nào trả được nợ, các nghiệp chủ của mảng “công nghiệp không khói” mới có thể dồn sức qua truông.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/don-suc-qua-truong-post696156.html