Đón hơn 49.000 lượt khách tham quan Bảo tàng tỉnh

Trong quý I năm 2024, Bảo tàng tỉnh đón 49.015 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu văn hóa lịch sử (đạt 28,7%), trong đó có 1.902 khách quốc tế. Tại 4 điểm đến của bảo tàng thì di tích tháp Pô Sah Inư có số lượng khách đông nhất với 38.000 lượt.

Du khách đến tham quan di tích tháp Pô Sah Inư

Cùng với đó, hoạt động trưng bày, sưu tầm, kiểm kê hiện vật tại bảo tàng tiếp tục được triển khai với 2 đợt trưng bày, triển lãm ảnh chuyên đề “Di tích, lễ hội văn hóa tiêu biểu tỉnh Bình Thuận” và “Vùng đất và con người Bình Thuận”; tổ chức 45 suất diễn nghệ thuật dân gian Chăm, trình diễn nghề truyền thống, nghệ thuật tranh cát nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trưng bày triển lãm ảnh tại Nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh

Cũng trong thời gian này, Bảo tàng tỉnh đã triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị bảo vật quốc gia Linga vàng. Phối hợp với UBND huyện Tuy Phong tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. Đồng thời khảo sát kiểm tra, sưu tầm các di chỉ khảo cổ học tại một số điểm ở Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Phan Thiết, kết quả đã phát hiện được 17 hiện vật.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/don-hon-49-000-luot-khach-tham-quan-bao-tang-tinh-117813.html