Đón hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thành Mỹ về quê hương An Nội

Sáng 22/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã An Nội, huyện Bình Lục cùng gia đình và nhân dân địa phương đã trang trọng tổ chức lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thành Mỹ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã An Nội.

Sáng 22/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã An Nội, huyện Bình Lục cùng gia đình và nhân dân địa phương đã trang trọng tổ chức lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thành Mỹ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã An Nội.

Đông đảo cán bộ và nhân dân xã An Nội đón liệt sĩ Nguyễn Thành Mỹ trở về an táng tại quê nhà.

Liệt sĩ Nguyễn Thành Mỹ (sinh năm 1942) tại xóm Gòi Thượng thôn 3, xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ngày 20/2/1961 đồng chí Nguyễn Thành Mỹ đã xung phong lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí tham gia chiến đấu ở chiến trường phía Nam. Trải qua những năm tháng chiến đấu ác liệt ở khắp các chiến trường, đồng chí đã luôn anh dũng chiến đấu, quyết tâm chiến thắng kẻ thù. Trong một cuộc giao tranh quyết liệt giữa ta và địch, đồng chí Nguyễn Thành Mỹ đã anh dũng hy sinh ngày 6/5/1966 tại mặt trận phía Nam.

Với những chiến công xuất sắc, liệt sĩ Nguyễn Thành Mỹ đã được Đảng, Nhà nước cấp Bằng Tổ quốc ghi công. Nhân dân đời đời ghi nhớ công lao to lớn của anh hùng liệt sĩ.

Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương viếng liệt sĩ.

Sau 57 năm hy sinh, với bao nỗ lực tìm kiếm của gia đình, được sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành, địa phương và Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, liệt sĩ Nguyễn Thành Mỹ được xác định an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoài Châu Bắc (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). Thực hiện ước nguyện của gia đình, nay liệt sĩ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.

Đại diện Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam viếng liệt sĩ.

Việc tìm kiếm và đón hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thành Mỹ về an táng tại quê nhà là việc làm ý nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Qua đây làm vơi đi những đau thương mất mát của thân nhân gia đình liệt sĩ, đồng thời tạo thuận lợi cho việc thờ cúng liệt sĩ ở gia đình, địa phương.

Như vậy, đến nay trong tổng số 187 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã An Nội còn 20 phần mộ chưa xác định được thông tin liệt sĩ.

Hương Giang

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/quoc-phong/don-hai-cot-liet-si-nguyen-thanh-my-ve-que-huong-an-noi-101318.html