Đồn BP Cát Bà phối hợp cứu 3 thuyền viên bị nạn trên biển

Lúc 0 giờ 5 phút ngày 23-10, Đồn BP Cát Bà nhận được thông báo về việc tàu mang số hiệu QN 8359 chở vật liệu xây dựng hành trình từ Hải Phòng đi Bạch Long Vĩ bị chìm trên khu vực biển Hải Phòng đã được tàu TH 90666 TS cứu vớt; yêu cầu đơn vị triển khai lực lượng tiếp cận và hướng dẫn, hỗ trợ đưa thuyền viên vào bờ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Cát Bà đưa thuyền viên tàu bị nạn lên bờ. Ảnh: Quang Vinh

Sau khi nhận điện nhận điện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng, đơn vị đã điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ khẩn trương ra vùng biển Cát Bà. Đến 4 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của đơn vị đã tiếp cận tàu cá TH 90666 TS, kịp thời đưa 3 thuyền viên tàu QN 8359 bị nạn về đơn vị và chăm sóc y tế.

Các thuyền viên tàu bị nạn cho biết, tàu QN 8359, công suất máy 500cv, trọng tải 680 tấn, do Nguyễn Hữu Sơn, sinh năm 1960, ở phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh làm thuyền trưởng; hành trình từ Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng đi Bạch Long Vĩ, trên tàu chở khoảng 600 tấn vật liệu xây dựng gồm gạch, đá, xi măng, sắt.

Đến khoảng 8 giờ ngày 21-10-2017, khi đi đến vùng biển cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 12 hải lý về hướng Đông Bắc thì gặp sóng to, gió lớn dẫn đến hầm hàng bị sập, nước tràn vào khoang và chìm. Các thuyền viên trôi dạt trên biển và được tàu cá TH 90666 TS cứu vớt tại khu vực vùng biển Bạch Long Vĩ.

Nguyễn Quang Vinh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/don-bp-cat-ba-phoi-hop-cuu-3-thuyen-vien-bi-nan-tren-bien/