Đồn Biên phòng Sơn Vĩ hỗ trợ người dân phát triển kinh tế

BHG - Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên Phòng Sơn Vĩ (Mèo Vạc) luôn tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Đứng chân trên địa bàn xã Sơn Vĩ, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 17,457 km, tiếp giáp với huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam và huyện Nà Pô, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với tổng số 35 cột mốc (30 mốc chính, 5 mốc phụ). Xã Sơn Vĩ gồm 19 thôn, có 9 thôn giáp biên, 10 dân tộc thiểu số cùng chung sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 80%. Địa hình chia cắt, chủ yếu là núi cao, vực sâu, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, trình độ nhận thức của nhân dân còn hạn chế. Trước thực trạng đó, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tích cực trong công tác phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia hỗ trợ bà con phát triển kinh tế.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ kiểm tra đàn bò của gia đình anh Thò Mí Già, thôn Cò Súng.

Một trong những chương trình, mô hình mang lại hiệu quả cao được đơn vị triển khai từ giữa năm 2013 đó là mô hình chăn nuôi bò sinh sản luân chuyển. Từ 16 con bò giống hỗ trợ 16 hộ nghèo ban đầu tại 3 thôn Cò Súng, Lũng Chỉn và Lẻo Chá Phìn A. Đến nay, sau 10 năm thực hiện đàn bò đã nâng lên 71 con, luân chuyển cho 48 hộ gia đình, đồng thời nhân rộng thêm các hộ tại thôn Trà Mần. Đặc biệt, từ việc không có bò để chăn nuôi, cày nương, giờ đây nhiều hộ gia đình đã nhân rộng được từ 2 - 3 con bò. Trong đó, 38 hộ nghèo đã thoát khỏi hộ nghèo từ chương trình này.

Gia đình anh Thò Mí Già, thôn Cò Súng là một trong những hộ được thụ hưởng từ mô hình chăn nuôi bò sinh sản luân chuyển của đơn vị. Sau khi lấy vợ và được bố mẹ cho ra ở riêng, dù chăm chỉ làm ăn nhưng vợ chồng anh Già vẫn không đủ tiền để mua bò về chăn nuôi, cày nương. Anh Già bày tỏ: Nhờ được Đồn Biên phòng Sơn Vĩ hỗ trợ một con bò giống để nuôi, sau hơn một năm thì bò mẹ sinh một bê con. Vợ chồng tôi mừng lắm, chúng tôi đang cố gắng chăm sóc cho bê con mau lớn.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 1.12.2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Cụ thể hóa nghị quyết này, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân quy hoạch, sắp xếp bố trí lại không gian vườn hộ hợp lý, khoa học phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ, đảm bảo vệ sinh môi trường. Huy động lực lượng giúp đỡ người dân ngày công lao động, hỗ trợ vật tư, cây, con giống, phân bón, áp dụng khoa học kỹ thuật, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Trung bình mỗi năm đơn vị hỗ trợ hơn 500 ngày công tham gia giúp dân phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, đơn vị đang thực hiện 6 mô hình giúp 6 hộ gia đình cải tạo vườn tạp tại các thôn: Cò Súng, Lũng Chỉn, Xín Chải và Lẻo Chá Phìn B. Qua đánh giá, tiến độ các mô hình phát triển tốt, người dân đã dần thay đổi tư duy, tích cực tham gia trồng trọt trên chính mảnh đất vườn của mình.

Chị Lầu Thị Mỷ, thôn Cò Súng, hộ gia đình đang được Đồn Biên phòng Sơn Vĩ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện cải tạo vườn tạp chia sẻ: Nhờ được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ giúp đỡ, hướng dẫn cách trồng các loại rau theo mùa vụ, chăm sóc gia súc, gia cầm, giờ gia đình không chỉ có rau để ăn hàng ngày, mà còn có rau để mang bán ra thị trường; biết cách chăm sóc bò. Nhờ vậy, kinh tế gia đình tôi ngày càng ổn định.

Ông Thào Mí Sính, Chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ cho biết: Đồn Biên phòng Sơn Vĩ luôn tích cực phối hợp cùng chính quyền xã tuyên tuyền hỗ trợ người dân vùng biên phát triển kinh tế. Các mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả, đời sống của bà con ngày càng được nâng cao. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo trong xã đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia.

Bài, ảnh: Hà Linh

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/202312/don-bien-phong-son-vi-ho-tro-nguoi-dan-phat-trien-kinh-te-8c70746/