Đồn Biên phòng Phú Hữu giúp người dân khống chế và khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn

Sáng 15/1, Đồn Biên phòng Phú Hữu (BĐBP An Giang) đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia khống chế, dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả do vụ hỏa hoạn gây ra trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hữu, BĐBP An Giang phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng nhanh chóng khống chế, dập tắt đám cháy. Ảnh: Ngọc Hòa

Cụ thể, khoảng 7 giờ 45 phút ngày 15/1, tại khu vực ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy hoàn toàn 2 căn nhà của ông Nguyễn Văn Bài (sinh năm 1982) và bà Lê Thị Đầm (sinh năm 1967). Đám cháy đã lan sang một phần vách nhà của bà Âu Thị Nga (sinh năm 1958) và bà Nguyễn Thị Nở (sinh năm 1966).

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Đồn Biên phòng Phú Hữu đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ đến phối hợp cùng chính quyền địa phương, Công an, Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Hữu và người dân tham gia chữa cháy. Sau 30 phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế, không có thiệt hại về người. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng chưa thống kê được thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an huyện An Phú điều tra, làm rõ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hữu, BĐBP An Giang cùng người dân địa phương khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn. Ảnh: Ngọc Hòa

Hiện, Đồn Biên phòng Phú Hữu đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng khắc phục hậu quả vụ cháy, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/don-bien-phong-phu-huu-giup-nguoi-dan-khong-che-va-khac-phuc-hau-qua-vu-hoa-hoan-post471551.html