Đồn Biên phòng Bắc Sơn trồng tre xây dựng dải biên cương xanh

Phong trào trồng tre bảo vệ biên giới được Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Quảng Ninh) duy trì liên tục suốt gần 20 năm qua trên suốt 26,181km biên giới. Đến nay tre đã kết hàng, kết lũy góp phần hình thành dải biên cương xanh, hòa bình, hữu nghị.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Sơn phối hợp trồng tre bảo vệ biên giới.

Sáng ngày 24/3, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Sơn - Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh với lực lượng xung kích là những cán bộ chiến sĩ trẻ, phối hợp với chính quyền địa phương xã Bắc Sơn - TP Móng Cái và Lâm trường 42 tổ chức ra quân trồng 600 gốc tre bảo vệ biên giới. Hoạt động diễn ra tại khu vực mốc 1357 (2) và mốc 1352 (2) nằm trên địa bàn xã Bắc Sơn và thuộc địa bàn do Đồn Biên phòng Bắc Sơn làm nhiệm vụ. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 83 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hưởng ứng Tháng Thanh niên 2024.

Được biết, Đồn Biên phòng Bắc Sơn là đơn vị tiên phong trên tuyến biên giới Quảng Ninh tổ chức phát động trồng tre bảo vệ biên giới. Theo trung tá Nguyễn Kiến Hùng (Chính trị viên Đồn Biên phòng Bắc Sơn), hơn 1 tháng trước (ngày 15/2/2024) đơn vị cũng đã phối hợp với UBND xã Bắc Sơn và Lâm trường 42 tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Tại đây, các lực lượng phối hợp đã trồng được tổng số 1800 cây dổi, lim, lát và tre xung quanh đơn vị, trụ sở xã và Lâm trường 42.

Bên cạnh đó, trong 3 tháng đầu năm, đơn vị đã triển khai bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đã tổ chức tuần tra kiểm soát 609 lượt tổ/3.177 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh, buôn lậu trái phép.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Sơn phối hợp trồng tre bảo vệ biên giới.

Đồn Biên phòng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật; tích cực phối hợp với địa phương thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn; thường xuyên duy trì và chăm sóc 5 vườn cây kiểu mẫu; chăm lo các cháu trong chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng; tổ chức tốt hoạt động "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" - trung tá Hùng cho biết.

Hiện đơn vị đang tập trung triển khai và chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và ký kết giao ước thi đua với chủ đề "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 Nhất", chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phong trào trồng tre bảo vệ biên giới được Đồn Biên phòng Bắc Sơn duy trì liên tục suốt gần 20 năm qua. Trên suốt chiều dài biên giới trên đất liền 26,181km do Đồn Biên phòng Bắc Sơn làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ, tre đã kết hàng, kết lũy và trở thành một dải biên cương xanh, hòa bình, hữu nghị; tươi xanh như màu xanh quân phục của những người chiến sĩ mang quân hàm xanh.

Phạm Quỳnh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/don-bien-phong-bac-son-trong-tre-xay-dung-dai-bien-cuong-xanh-202403251208461.htm